Thursday, March 28, 2024

Malaysia bắt nghi can Iran trong vụ nổ ở Bangkok


KUALA LUMPUR, Malaysia (AP) –
Cảnh sát cho hay nghi can thứ ba trong vụ nổ ở Bangkok đã bị bắt ở Malaysia.
Bản thông cáo của sở cảnh sát liên bang Malaysia cho hay Masoud Sedaghatzadeh đang bị điều tra về các hành vi khủng bố có liên hệ đến các vụ nổ ở thủ đô Bangkok của Thái Lan một ngày trước đó.









Trong hình là ba nghi can trong vụ đánh bom ở Bangkok. Nghi can Masoud Sedaghatzadeh (phải) vừa bị cảnh sát Malaysia bắt giữ. (Hình: AP Photo/Spokesman Office of National Thai Police)


Phát ngôn viên Ramli Yoosuf từ chối không cho biết chi tiết là cảnh sát bắt được Sedaghatzadeh như thế nào và liệu nghi can này có bị dẫn độ về Thái Lan hay không.


Thái Lan nói rằng cả ba người đàn ông Iran tìm cách bỏ trốn khi chất nổ giấu trong nhà họ thuê bất ngờ kích hỏa. Một người trong số này bị thương nặng khi ném lựu đạn chống trả cảnh sát và một người khác bị bắt tại phi trường Bangkok.


Chính phủ Israel cho hay vụ nổ ở Bangkok cũng như ở Ấn Ðộ và Georgia trước đó là hành động khủng bố do chính phủ Iran chủ mưu.


Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu lên án các cuộc tấn công vừa qua, trong khi đó phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Iran Ramin Mehmanparast gọi các cáo buộc này là “không bằng cớ” đồng thời cũng cho rằng Israel đang tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa Iran với Thái Lan.


Giới hữu trách Thái Lan đang cố tìm hiểu là ba người Iran này đang âm mưu gì khi xảy ra vụ nổ làm tung mái nhà nơi họ đang ở. Các toán tháo gỡ bom mìn đến lục soát căn nhà lần nữa hôm Thứ Tư để tìm thêm chứng cớ, trong khi lực lượng an ninh nói rằng họ đang tìm kiếm một phụ nữ Iran đã đứng ra thuê căn nhà trước đó. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT