MANILA/BẮC KINH (Reuters) – Chính phủ Philippines hôm Thứ Ba cáo buộc Trung Quốc vi phạm một thỏa thuận bán chính thức về cách hành xử ở Biển Đông khi có hành động xây cất công sự trên một đảo đá ngầm.
Thứ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Pio Lorenzo Batino (thứ hai, từ phải) phát biểu trong một cuộc họp báo tại trại Aguinaldo, Manila ngày 12 tháng Tám, 2013. Philippines cho biết sẽ theo đuổi mục tiêu sử dụng nhiều tài sản quân sự của Mỹ để bảo vệ lãnh hải quốc gia. Tình trạng căng thẳng ở Biển Đông, một trong những hải lộ quan trọng nhất của thế giới, đã gia tăng khi Trung Quốc dùng hải lực ngày một lớn mạnh của mình để hỗ trợ cho việc khẳng định hầu như toàn vùng biển này. (Hình: Jay Directo/AFP/Getty Images)
Trong khi đó, Thủ Tướng Trung Quốc nói với các nhà lãnh đạo khối ASEAN là Bắc Kinh thật sự muốn có hòa bình.
Tình trạng căng thẳng ở Biển Đông, một trong những hải lộ quan trọng nhất của thế giới, đã gia tăng khi Trung Quốc dùng hải lực ngày một lớn mạnh của mình để hỗ trợ cho việc khẳng định hầu như toàn vùng biển này—nơi có nhiều dầu hỏa và khí đốt—đều thuộc Trung Quốc.

Trong khi đó, Thủ Tướng Trung Quốc nói với các nhà lãnh đạo khối ASEAN là Bắc Kinh thật sự muốn có hòa bình.
Tình trạng căng thẳng ở Biển Đông, một trong những hải lộ quan trọng nhất của thế giới, đã gia tăng khi Trung Quốc dùng hải lực ngày một lớn mạnh của mình để hỗ trợ cho việc khẳng định hầu như toàn vùng biển này—nơi có nhiều dầu hỏa và khí đốt—đều thuộc Trung Quốc.
Bốn trong số 10 quốc gia thành viên Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN), gồm cả Việt Nam và Philippines, đang có tranh chấp ở vùng biển này với Bắc Kinh.
Trung Quốc và Philippines cáo buộc lẫn nhau là vi phạm Tuyên Cáo Hành Xử ở Biển Đông, một văn kiện không có tính cách pháp lý nhằm tạo sự tin tưởng lẫn nhau về cách hành xử ở biển, do Trung Quốc ký với các quốc gia ASEAN năm 2002.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Philippines, ông Voltaire Gazmin, cho một ủy ban ngân sách quốc hội hay tại Manila rằng Trung Quốc vi phạm tuyên cáo nói trên khi chuẩn bị xây thêm các công sự trên bãi cạn Scarborough Shoal.
“Chúng tôi nhìn thấy các khối bê tông trên bãi cạn này để chuẩn bị cho việc xây cất,” ông Gazmin nói, trong khi đưa ra các không ảnh chụp khu vực này.
Ông cũng cho hay các hình ảnh này được chụp hôm Thứ Bảy và là một hành động tương tự như khi Trung Quốc chuẩn bị xây công sự đồn trú trên đảo Mischief Reef vào cuối thập niên 90.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Hồng Lỗi (Hong Lei), cho hay “không có tin tức gì” khi được hỏi về lời cáo buộc của ông Gazmin.
Một học giả về an ninh khu vực này, ông Ian Storey, thuộc Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á ở Singapore, nói rằng nếu cáo buộc này đúng thì đây sẽ là một sự chiếm đóng và vi phạm thỏa thuận 2002 trầm trọng nhất từ trước đến nay.
Trong khi đó, tại một hội chợ thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN ở thành phố Nam Ninh, Thủ Tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (Li Keqiang) nói với cử tọa, gồm cả Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ Tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, rằng quốc gia này thật sự mong muốn có một giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp ở Biển Đông. (V.Giang)







































































