Friday, April 26, 2024

Nga cam kết không kỳ thị thị người đồng tính ở Thế Vận Hội Sochi

 


SOCHI, Nga (AP) Tổng Thống Vladimir Putin hôm Thứ Hai hứa hẹn rằng vận động viên và du khách thuộc giới đồng tính sẽ hoàn toàn thoải mái khi đến tham dự Thế Vận Hội mùa Đông ở Sochi.








Tổng Thống Vladimir Putin (trái) và tân Chủ Tịch IOC (chỉ tay) tham dự lễ khánh thành g axe lửa mới ở Sochi hôm Thứ Hai. (Hình: AP/RIA Novosti Kremlin, Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service)

Ông Putin tuyên bố điều này nhằm trấn an dư luận quốc tế đối với đạo luật “cấm tuyên truyền hành động LGBT” ở Nga.

Phát biểu trước các chủ tịch liên đoàn thể thao mùa Đông, nhân dịp ông Thomas Bach, tân Chủ Tịch Ủy Hội Thế Vận Quốc Tế (IOC), đến thăm Sochi lần đầu tiên, Tổng Thống Putin nói: “Tôi đã trình bày với ông Chủ Tịch Bach rằng tất cả mọi người sẽ được thoải mái ở Thế Vận Hội Sochi bất kể thuộc chủng tộc, màu da hay giới tính nào”.

IOC cho biết đã nhận được sự cam kết của Nga là sẽ hoàn toàn tuân hành Hiến Chương Thế Vận theo đó tuyệt đối cấm tất cả mọi hành động kỳ thị.

Chủ Tịch Thomas Bach mới được bầu lên tháng trước, đã hội đàm với Tổng Thống Putin hôm Thứ Hai và hai người cùng tới Sochi dự lễ khánh thành nhà ga xe lửa mới ở Sochi. Ông Bach xác nhận rất khích lệ với những nỗ lực của Nga để chuẩn bị cho một Thế Vận Hội thành công ở Sochi.

Sochi là thành phố nghỉ mát ở ven bờ Hắc Hải miền Nam Nga. Phó Thủ Tướng Dmitri Kozak, chủ tịch ủy ban chuẩn bị cho Thế Vận Hội, cho biết ban tổ chức đã dự trữ 24.7 triệu mét khối tuyết đề phóng trường hợp lượng tuyết rơi năm nay không đủ.

Nga chi tiêu hơn $50 tỷ cho Thế Vận Hội mùa Đông được tổ chức lần đầu tiên tại nước này.  (HC)

MỚI CẬP NHẬT