Ngân hàng Canada gia tăng khuyến cáo mức nợ hộ gia đình

OTTAWA, Canada (NV) Ngân hàng Canada đang tăng cường cảnh báo người Canada về mối nguy hiểm của mức nợ kỷ lục của hộ gia đình, đặc biệt với những người trẻ, kiếm tiền ít hơn và sống tại các tỉnh, nơi giá nhà đất đã tăng lên mức cao nhất trong những năm gần đây như ở Ontario, British Columbia, và Alberta.








(Hình minh họa: wearechange.org)


Mức tăng kỷ lục của nợ hộ gia đình đang tiếp tục và ở một mức độ rất đáng lo ngại đối với kinh tế Canada, đặc biệt cho hệ thống tài chính của đất nước.


Những rủi ro gia tăng đối với những người mang nợ quá nặng, những người đã tận dụng lãi suất siêu thấp sau đợt suy thoái kinh tế 2008-2009, sẽ có thể là một sự sụp đổ kinh tế, tình trạng thất nghiệp, kèm theo một cú sốc bất ngờ và sâu sắc đến thị trường nhà đất khiến nhiều người dân Canada không thể chi trả nợ nhà của mình.


Ðó chính là một kịch bản từng gây lo lắng cho ngân hàng của Canada kể từ cuộc suy thoái toàn cầu trước đây, một kịch bản mà các nhà hoạch định chính sách nhìn thấy như một mối đe dọa nhưng tin là vẫn quản lý được.


Theo ông Lawrence Schembri, phó thống đốc ngân hàng, các quan chức tiền tệ đang làm việc để kết nối mối liên quan giữa hệ thống tài chính và kinh tế nhằm nhận biết tốt hơn về những rủi ro ngày càng tăng của nợ hộ gia đình.


Trong bài phát biểu tại Guelph, Ontario, hôm qua, ông Schembri cho biết: “Tình trạng tài chính dễ tổn thương gắn kết với nợ cao đã gia tăng trong thập kỷ qua. Sự dễ tổn thương này hiện diện một phần, bởi vì các khoản nợ đã trở nên nặng nề hơn trong các hộ gia đình, đặc biệt là khả năng trả nợ của những người có thể dễ bị tổn thương hơn với một cuộc suy thoái kinh tế”


Từ năm 2008, những lo ngại về nợ hộ gia đình đã dẫn đến việc thắt chặt quy tắc cho vay đối với các tổ chức tài chính ở Canada. Kể từ đó, Bộ Tài Chính đã tiến hành các biện pháp cắt giảm thời gian khấu hao vào các khoản nợ nhà được chính phủ bảo hiểm cũng như gia tăng mức trả trước tối thiểu với những khoản nợ nhà có giá trị trên $500,000.


Cũng theo ông Schembri, sự gia tăng nợ hộ gia đình vẫn “có thể buộc một số chủ nhà dễ bị tổn thương phải bán nhà của mình” khiến “giá nhà có thể giảm mạnh trên khắp Canada, đặc biệt là ở Vancouver và Toronto.”


“Tuy nhiên, hệ thống tài chính của Canada rất linh động và có thể chịu được tình trạng này,” ông nói. (L.Q.T.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT