HARARE, Zimbabwe – Bộ trưởng Tài Chánh Cộng Hòa Zimbabwe hôm Thứ Ba loan báo, sau khi trả lương cho công chức, ngân hàng chính phủ chỉ còn vỏn vẹn $217.

Ðể kềm bớt lạm phát, chính phủ Zimbabwe cho phát hành giấy bạc trị giá tương đương 100 ngàn tỉ đô la, đưa đến sự cải tổ, nhằm ổn định vật giá đắt đỏ, nhưng bù lại trong ngân khố hết cạn tiền mặt. (Hình: Desmond Kwande/AFP/Getty Images)
Sau một thập niên lạm phát lên đến 500 tỉ phần trăm trong năm 2008, dẫn đến việc chính phủ cho phát hành tờ giấy bạc tương đương 100 ngàn tỉ đô la, chính phủ quyết định chuyển sang sử dụng đồng đô la Mỹ, đồng thời thành lập chính quyền liên hiệp vào năm 2009, mà Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) hồi Tháng Chín khen là có công kìm được lạm phát và quân bình nền kinh tế.
Tuy nhiên, IMF nói rằng, nợ nần tích tụ trong nhiều năm dưới sự cai trị của Tổng Thống Robert Mugabe để lại cho đất nước này một hệ thống thuế khóa ở mức tối thiểu và rất ít tiền mặt dự trữ, trong khi tiền lương trả cho công chức chiếm hết 73% ngân sách quốc gia.
Một thành viên đối lập trong chính phủ liên hiệp của ông Mugabe nói rằng, sự thiếu hụt tiền mặt đe dọa đến cuộc bầu cử sẽ diễn ra sau cuộc tổng tuyển cử vào Tháng Ba này về bản tân Hiến Pháp. Nhân vật này nói: “Ngân sách chính phủ trong tình trạng hoàn toàn tê liệt,” và thêm rằng, đất nước cần sự hiến tặng từ các nơi khác để sống còn. (TP)



























































































