Thursday, March 28, 2024

Ngoại Trưởng Mỹ kêu gọi sớm có hội nghị về Syria

LONDON, Anh (AP) – Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry và đặc sứ của LHQ cùng Liên Đoàn Ả Rập về Syria hôm Thứ Hai lên tiếng kêu gọi cuộc họp quốc tế nhằm thành lập một chính phủ chuyển tiếp ở Syria phải nhanh chóng được tiến hành.







Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và đặc sứ Lakhdar Brahimi. (Hình: Getty Images) 


“Phải có một chính phủ chuyển tiếp, phải có một chính quyền mới ở Syria để có được hòa bình,” ông Kerry nói. Ông cho hay phải có hội nghị “Geneva II” vào giữa Tháng Mười Một này theo như dự tính của Liên Hiệp Quốc.

Ông Kerry và đặc sứ Lakhdar Brahimi nói chuyện với các ký giả sau cuộc họp tại tư dinh của Đại Sứ Mỹ ở Anh.

“Phải có, và sẽ có, một giải pháp chính trị nếu mọi người cùng làm việc với nhau,” ông Brahimi nói. “Chúng ta sẽ sớm có một thời điểm rõ ràng.”

Cuộc nội chiến ở Syria, nay sang đến năm thứ ba, đã làm thiệt mạng hơn 100,000 người.

Một vụ nổ xe bom xảy ra trong thị trấn do phía nổi dậy kiểm soát nằm về phía Tây Bắc Syria đã làm chết hơn một chục người hôm Thứ Hai, một ngày sau khi có hai vụ nổ xe bom ở thủ đô Damascus, gần đài truyền hình nhà nước. Xe bom đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn ở Syria và gây nhiều tổn thất hơn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT