Friday, March 29, 2024

Ngoại trưởng Nga trách các quốc gia vùng Baltic ‘vô ơn’

STOCKHOLM, Thụy Ðiển (AP)Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây trách các quốc gia vùng Baltic là vô ơn vì đã được Moscow thả cho thoát khỏi sự kềm kẹp sau khi Liên Bang Xô Viết sụp đổ mà nay lại có thái độ chống đối.


Ngoại Trưởng Lavrov nói các nước vùng Baltic là vô ơn. (Hình: Alexandra Beier/Getty Images)

Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải trên tờ báo Dagens Nyheter ở Thụy Ðiển hôm Thứ Sáu, ông Lavrov nêu đích danh Lithuania là quốc gia có lập trường chống Nga mạnh mẽ nhất, và cho hay nước này đang thúc đẩy NATO về hướng đối chọi với Nga.

Ông Lavrov nói các giới chức NATO từng trấn an ông rằng Estonia, Latvia và Lithuania sẽ “hết bồn chồn” một khi được gia nhập khối này năm 2004.

Ông Linas Linkevicius, ngoại trưởng Lithuania, gọi những phát biểu của ông Lavrov “chỉ có tính cách tuyên truyền.”

“Từ ngữ chống Nga là không chính xác. Tôi có thể đồng ý với từ ngữ chống Ðiện Kremlin, vì chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt giữa Nga và chính sách của thành phần cai trị,” Ngoại Trưởng Linkevicius nói với hãng thông tấn Baltic News Service.

Ông Lavrov cũng bào chữa cho hành động của các phi cơ Nga hồi tháng này khi bay sát quanh một khu trục hạm của Mỹ ở Hắc Hải, nói rằng họ muốn xem chiến hạm Mỹ từ “khoảng cách xa.”

Các quốc gia vùng Baltic có lại độc lập vào đầu thập niên 1990 sau gần 50 năm dưới sự chiếm đóng và cai trị của Liên Xô. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT