TOKYO (AP) – Công ty điện lực TEPCO Nhật Bản hôm Thứ Ba cho biết 300 tấn nước có mức phóng xạ cao bị chảy ra ngoài từ một trong hàng trăm bồn chứa ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima Dai-ichi.
Chính quyền địa phương và các chuyên viên nguyên tử đến thanh tra việc xây dựng các bồn để chứa nước nhiễm phóng xạ ở nhà máy điện Fukushima Dai-Ichi, hồi đầu tháng 8, 2013. (Hình: Japan Pool/Jiji Press/AFP/Getty Images)

Mức phóng xạ tới 100 millisieverts/giờ nghĩa là 5 lần cao hơn mức tối đa có thể chấp nhận cho công nhân trong một năm. Bồn nước bị chảy nằm cách xa bờ biển khoảng 100 mét cho nên không gây đe dọa tức khắc cho nước biển. Nhưng điều đáng lo ngại là ngay buổi chiều Thứ Ba, dự báo thời tiết có mưa và nước có thể chảy theo các rãnh nước.
Đây là lượng nước phóng xạ bị chảy ra lớn nhất cho đến nay. Trước kia đã từng có 4 lần như vậy nhưng số lượng nước nhiễm phóng xạ thoát ra chưa tới 10 tấn.
Các lò phản ứng nguyên tử của nhà máy điện Fukushima bị tổn hại nặng trong trận động đất và sóng thần tháng 3 năm 2011. Để giữ lại số nước thải bị nhiễm phóng xạ trong hệ thống làm nguội, người ta đã xây dựng hàng trăm bồn chứa và phải nhiều năm mới có thể thanh toán hết khoảng 800,000 tấn nước nguy hiểm ấy.
Chưa rõ nguyên nhân xảy ra sự rò rỉ này, cho tới buổi chiều Thứ Ba mới chỉ thu lại được 4 tấn nước đã chảy ra ngoài. (HC)



























































































