BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Một người đàn ông chạy vào giữa một cuộc họp của các cán bộ đảng cộng sản địa phương ở vùng Ðông Trung Quốc hôm Thứ Sáu rồi cho nổ quả bom mang theo, làm chính ông và một người khác thiệt mạng, theo tin từ cơ quan truyền thông nhà nước.

Vụ nổ bom hồi Tháng Mười Một năm 2013 làm 1 người chết và 8 người bị thương. (Hình: Getty Images)
Có bốn người khác cũng bị thương trong vụ nổ bom tự sát này, xảy ra tại cuộc họp của chi bộ xã thuộc tỉnh An Huy, nằm về phía Ðông Trung Quốc, theo hãng thông tấn nhà nước CNS.
Bản tin nói rằng dân làng cho hay người nổ bom trước đó đã nộp đơn xin được hưởng trợ cấp nhà nước nhưng bị bác bỏ.
Chính quyền huyện Anqing, nơi có làng xảy ra vụ tấn công, cho hay giới hữu trách đang mở cuộc điều tra.
Trên khắp Trung Quốc, tình trạng khiếu kiện của dân chúng với chính quyền hay tranh chấp giữa các cá nhân với nhau đã từng dẫn đến việc cho nổ xe buýt, đâm chém giới chức chính quyền hay tấn công vào các trường học. Việc dùng bom tự chế là điều thường xảy ra vì võ khí bị kiểm soát gắt gao ở Trung Quốc và khó có được.
Hồi Tháng Mười Một năm ngoái, một người đàn ông đã cho nổ một loạt các quả bom nhỏ, làm chết một người và làm tám người khác bị thương bên ngoài trụ sở đảng bộ cộng sản địa phương ở thành phố Taiyuan, nằm về phía Bắc Trung Quốc. (V.Giang)






















































































