Thursday, April 25, 2024

Pakistan nổi giận khi ông Trump đòi thả bác sĩ giúp tìm bin Laden

ISLAMABAD, Pakistan (NV)Pakistan giận dữ phê phán ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống hàng đầu đảng Cộng Hòa, sau khi ông tuyên bố rằng ông sẽ buộc Pakistan phải trả tự do cho vị bác sĩ từng giúp CIA truy ra nơi trú ẩn của trùm khủng bố Osama bin Laden.

   Bộ Trưởng Nội Vụ Chaudhry Nisar của Pakistan. (Hình: AP/Anjum Naveed)

Reuters trích lời ông Trump, tỷ phú địa ốc 69 tuổi, nói với đài Fox News hôm Thứ Sáu rằng nếu trúng cử, ông sẽ buộc Pakistan phải trả tự do ngay cho Bác Sĩ Shakil Afridi “chỉ trong hai phút.”

Ông Trump nói, Islamabad từng nhận từ phía Mỹ nhiều viện trợ để phát triển đất nước.

Qua một thông cáo đưa ra hôm Thứ Hai, Bộ Trưởng Nội Vụ Chaudhry Nisar của Pakistan nói: “Trái với hiểu biết sai lầm của ông Trump, Pakistan không phải là thuộc địa của Mỹ.”

Thông cáo tiếp, số phận của ông Afridi được quyết định “bởi tòa án của Pakistan và chính phủ Pakistan, không phải của ông Trump, dù cho ông ấy có trở thành tổng thống Hoa Kỳ.”

Thông cáo được đưa ra vào dịp kỷ niệm năm thứ năm, ngày trùm khủng bố Osama bin Laden, bị cho là chủ mưu vụ tấn công ngày 11 Tháng Chín, 2001 ở Mỹ, bị hạ sát trong cuộc đột kích bí mật tại thành phố Abbottabad của Pakistan, mà hậu quả đã làm sứt mẻ mối quan hệ giữa hai đồng minh chiến lược.

Washington xem ông Afridi như một anh hùng, trong khi Pakistan hồi năm 2012 lại kết án ông 33 năm tù về tội danh có chân trong tổ chức dân quân Lashkar-e-Islam, điều mà ông Afridi phủ nhận.

Bản án sau đó được đảo ngược, nhưng ông Afridi hiện vẫn đang chờ bị đem ra xét xử về một tội danh khác.

Bác Sĩ Afridi từng bị Pakistan tố cáo tội tổ chức chiến dịch chích ngừa giả để thu thập mẫu DNA, nhờ vậy giúp CIA truy ra được nơi ẩn trốn của bin Laden. Tuy nhiên, ông không bị truy tố về tội danh này.

Trong cuộc phỏng vấn của Fox News, ông Trump cũng nói ông ủng hộ việc để lại 10,000 quân Mỹ ở Afghanistan thay vì phải rút họ ra trước cuối năm 2017.

Ông Trump nói: “Tôi muốn ở lại Afghanistan. Đây có lẽ là nơi chúng ta cần hiện diện ở Trung Đông vì quốc gia này nằm cạnh bên Pakistan, nơi có vũ khí nguyên tử.”

Hoa Kỳ lãnh đạo cuộc đổ quân vào Afghanistan vào năm 2001 để trục xuất Taliban vì chế độ này đã dung dưỡng bin Laden cùng các lãnh đạo khác của al Qaeda, sau vụ tấn công khủng bố “9/11.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT