Friday, April 26, 2024

Pháp oanh tạc trung tâm truyền tin ISIS ở Iraq

PARIS, Pháp (AFP) – Các phi cơ Pháp đã oanh tạc một trung tâm truyền tin ISIS gần thành phố Mosul ở vùng Bắc Iraq trong đêm Thứ Tư, theo Bộ Trưởng Quốc Phòng Pháp Jean-Yves Le Drian.

Chiến đấu cơ Pháp trên hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle. (Hình: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images)

“Đêm qua chúng tôi oanh tạc một trung tâm truyền tin của ISIS, một trung tâm tuyên truyền, gần Mosul,” ông Le Drian cho đài BFMTV hay.

“Chúng tôi đã mở ra bảy cuộc oanh kích kể từ ngày Thứ Hai,” ông Le Drian cho biết về chiến dịch không tập của Pháp ở Iraq và Syria.

“ISIS hiện đang phải triệt thoái ở Iraq” sau khi bị đánh bật khỏi hai thành phố Sinjar và Ramadi, cũng theo ông Le Drian.

Các tay súng ISIS chiếm được Raqqa ở Syria vào đầu năm 2014 và tuyên bố đây là thủ đô của họ. Vào Tháng Sáu cùng năm, phiến quân ISIS chiếm được Mosul.

Một thành phố lớn khác ở Syria, Ramadi, thất thủ hồi Tháng Năm, 2015, tuy nhiên lực lượng chính phủ Iraq với sự hỗ trợ của phi cơ đồng minh đã tái chiếm nơi này hồi cuối tháng qua, một điều được coi là đòn nặng cho ISIS.

Sinjar được thành phần võ trang thiểu số Kurd tái chiếm hồi Tháng Mười Một năm ngoái.

Kể từ khi có các cuộc không tập của liên minh do Mỹ chỉ huy từ Tháng Tám 2014 tới nay, Ngũ Giác Đài ước lượng là ISIS đã mất khoảng 40% đất từng chiếm được ở Iraq và 10% ở Syria. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT