Thursday, March 28, 2024

Phi cơ chính phủ Colombia thả bom vị trí phiến quân

 


 


BOGOTA, Colombia (AP) Giới chức quân sự Colombia hôm Thứ Hai cho hay đã thu hồi được sáu xác phiến quân FARC sau khi mở cuộc oanh tạc vào ba vị trí của phiến quân ở vùng rừng rậm nằm về phía Tây Nam quốc gia này.







Lính Colombia đánh bom và tìm thấy sáu thi thể của phiến quân FARC hôm Chủ Nhật. Hình chụp từ một vụ thả bom tương tự năm 2008. (Hình: Pablo Cozzaglio/Getty Images)


Tư lệnh quân đội Colombia trong khu vực cho hay ít nhất 20 tay súng thuộc Lực Lượng Võ Trang Cách Mạng Colombia (FARC) đã thiệt mạng trong cuộc oanh kích vào lúc rạng sáng Chủ Nhật gần thị trấn Ricuarte thuộc tỉnh Narino.


Tướng Jorge Alberto Segura nói rằng có khoảng 60 phiến quân ở ba địa điểm này và vị trí của họ bị phát giác nhờ sự chỉ điểm của dân chúng.


Vụ oanh kích xảy ra giữa khi có cuộc hòa đàm tại Cuba giữa đại diện chính phủ và phiến quân FARC, vốn khởi sự từ hôm 19 Tháng Mười Một. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT