MANILA (Reuters) – Chính phủ Philippines và nhóm phiến quân Hồi Giáo lớn nhất hôm Thứ Hai đã ký thỏa thuận hòa bình, mở đường cho việc thành lập khu tự trị ở vùng phía Nam quốc gia này. Tuy nhiên, cả hai phía đều cho rằng cần phải có thêm nhiều nỗ lực nữa để thực sự chấm dứt cuộc chiến kéo dài đã hơn 40 năm qua.

Phái đoàn đàm phán hòa bình Teresia Deles (trái) và Marvic Leonen (phải) của Philippines chào Chủ Tịch Mặt Trận Giải Phóng Hồi Giáo Al Ebrahim Murad Jai (thứ hai từ trái) và phái đoàn khi họ đến để ký kết chính thức dự thảo một thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ và Mặt Trận Giải Phóng Hồi Giáo vào ngày 15 Tháng Mười, 2012, tại Manila. (Hình: AP Photo)
Sự thành công trong việc duy trì thỏa ước hòa bình này sẽ là một thành quả chính trị quan trọng cho Tổng Thống Benigno Aquino và sẽ khuyến khích đầu tư ngoại quốc vào nơi này. Hai đời tổng thống trước ông Aquino cũng từng có cố gắng nhưng thất bại trong việc ký kết với lực lượng nổi dậy mang tên Mặt Trận Giải Phóng Hồi Giáo Moro (MILF), nhóm lớn nhất trong các nhóm nổi dậy võ trang ở Philippines.
Chính quyền Manila và MILF muốn thành lập khu vực mang tên “Bangsamoro” ở vùng phía Nam, nơi có đông đảo giáo dân Công Giáo sinh sống, trước khi ông Aquino mãn nhiệm kỳ tổng thống năm 2016.
Hai bên sẽ trở lại bàn hội nghị trong tháng tới ở quốc gia láng giềng Malaysia để thảo luận về việc chia quyền và khai thác tài nguyên, cũng như việc giải giới đạo quân gồm 11,000 người của MILF. (V.Giang)



























































































