LONDON, Anh (NV) – Quốc Hội Anh hôm Thứ Năm làm Thủ Tướng David Cameron vô cùng ngạc nhiên, sau khi bỏ phiếu chống việc tấn công vào Syria, mặc dù chính phủ quốc gia này bị tố cáo sử dụng vũ khí hóa học, theo một bản tin của báo The Washington Post.
Trong khi đó, Hải Quân Nga và Mỹ điều một số tàu chiến vào Ðịa Trung Hải.

Tấm bảng của một người biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc Hội Anh, London, hôm Thứ Năm, phản đối can thiệp quân sự vào Syria. (Hình: Dan Kitwood/Getty Images)
Các nhà làm luật ở quần đảo sương mù nghi ngờ kết quả thanh tra của Liên Hiệp Quốc, và nói rằng không muốn lập lại lỗi lầm mà Hoa Kỳ từng vấp phải ở Iraq năm 2003, sau khi đưa quân vào mà không tìm thấy vũ khí giết người hàng loạt của nhà độc tài Saddam Hussein.
Phản ứng của Quốc Hội Anh như là một cái tát vào cả Thủ Tướng Cameron, một người bảo thủ với chính sách diều hâu đối với Syria, và niềm hy vọng của Hoa Kỳ, một đồng minh thân cận của Anh.
Sau tám giờ thảo luận, với số phiếu 285 trên 272, mặc dù chỉ mang tính biểu tượng, các vị dân cử Anh cho thấy rất khó cho ông Cameron đạt đủ số phiếu cần thiết, cho một cuộc bỏ phiếu chính thức trong những ngày tới, để có thể cùng với Hoa Kỳ tham gia tấn công Syria.
“Rõ ràng là Quốc Hội Anh, đại diện cho tiếng nói của người dân, không muốn thấy quân đội Anh hành động,” Thủ Tướng Cameron được trích lời nói sau cuộc bỏ phiếu. “Tôi hiểu điều này, và chính phủ Anh sẽ tuân theo.”
Phản ứng này của Quốc Hội đánh dấu một thay đổi quan trọng trong chính sách của Anh đối với những gì đang xảy ra tại Trung Ðông, chỉ hai ngày sau khi một liên minh quốc tế có vẻ như đang được hình thành một cách nhanh chóng để đối phó với tình hình tại Syria.
Tuy nhiên, trước đó 24 giờ, ông Cameron phải đối đầu với một sự chống đối trong nước, làm cho chính phủ do ông đứng đầu hoàn toàn bất ngờ.
Ðiều này cũng cho thấy sự ảnh hưởng của trường hợp tình báo thất bại vẫn còn, dẫn đến việc Anh cùng với Hoa Kỳ đưa quân vào Iraq cách đây một thập niên.
Ðồng thời, đa số người dân tại Ðức, một đồng minh khác của Anh tại Châu Âu, không ủng hộ cuộc tấn công vào Syria.
Theo hãng thông tấn AP, một cuộc thăm dò của đài truyền hình ZDF hôm Thứ Năm cho thấy 58% số người được hỏi phản đối sự tham gia của Ðức vào cuộc tấn công, 33% ủng hộ, và 9% không có ý kiến.
Ngoài ra, cuộc thăm dò còn cho thấy chỉ có 44% số người được hỏi đồng ý ủng hộ tài chánh hoặc tiếp liệu cho cuộc tấn công, trong khi 55% phản đối. Cuộc thăm dò có mức sai biệt là 3%.
Người Ðức, cũng theo AP, luôn ngần ngại mỗi khi đưa ra một hành động quân sự. Trong khi đó, chính phủ của Thủ Tướng Angela Merkel cũng rất cẩn thận vì sắp tới ngày 22 Tháng Chín, ngày bầu cử Quốc Hội.
Trong khi đó, hoạt động quân sự tại Ðịa Trung Hải vẫn gia tăng, khi Mỹ và Nga điều một số tàu chiến tới Ðịa Trung Hải.
Hãng thông tấn AFP nói rằng Mỹ vừa điều thêm tàu USS Stout vào vùng biển phía Nam Châu Âu, và đây là chiếc thứ năm của Mỹ trong vùng.
Hãng thông tấn Interfax của Nga nói rằng Moscow hôm Thứ Năm đưa hai tàu chiến vào Ðịa Trung Hải, nhưng Ðiện Kremlin cho rằng đây không phải là hành động chuẩn bị đối đầu với các cường quốc Tây Phương đang chuẩn bị có hành động đối với Syria.
Interfax trích lời một tướng quân đội Nga nói rằng quốc gia này, đồng minh quan trọng nhất của Syria, cũng sẽ điều động một giàn hỏa tiễn của Hạm Ðội Hắc Hải và một tàu chống tàu ngầm của Hạm Ðội Phương Bắc vào Ðịa Trung Hải trong “những ngày tới.”
“Tình trạng đặc biệt hiện nay tại Ðịa Trung Hải bắt buộc chúng tôi phải làm một số điều chỉnh đối với lực lượng hải quân,” Interfax trích lời vị tướng nói.
Tổng Thống Vladimir Putin của Nga được hãng thông tấn này trích lời nói rằng sự hiện diện của hải quân Nga là cần thiết để “bảo vệ quyền lợi an ninh quốc gia,” chứ không phải là một đe dọa đối với bất cứ quốc gia nào.
Theo báo The Guardian, Không Quân Hoàng Gia Anh phái sáu chiến đấu cơ Typhoon tới đảo quốc Cyprus để bảo vệ những căn cứ quan trọng tại đây, trong trường hợp quân đội Syria có thể tấn công trả đũa.
Tờ báo ngày trích lời Bộ Quốc Phòng Anh xác nhận các chiến đấu cơ này đã lên đường hôm Thứ Năm.
Vẫn theo AP, Liên Hiệp Quốc nói rằng một số thanh tra viên của họ tại Syria sẽ tự mang bằng chứng thu thập được về các phòng thí nghiệm ở Châu Âu sau khi rời thủ đô Damascus vào sáng Thứ Bảy.
Ông Farhan Haq, phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc, nói rằng bản báo cáo của các thanh tra viên tùy thuộc vào kết quả của phòng thí nghiệm, và có thể phải mất “nhiều ngày” mới có được.
Tuy nhiên, ông Ban Ki-Moon, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, theo dự trù, sẽ nhận được bản báo cáo sơ khởi khi về đến New York vào tối Thứ Năm, sau khi cắt ngắn chuyến thăm chính thức Áo.
Nhiệm vụ duy nhất của nhóm thanh tra Liên Hiệp Quốc là tìm xem vũ khí hóa học có được sử dụng tại Syria hồi tuần trước hay không. Nhưng ông cũng nói rằng, kết quả có thể cho thấy ai sử dụng vũ khí bị cấm này. (Ð.D.)







































































