Thursday, March 28, 2024

Quân đội Syria tái chiếm thành phố cứ điểm của phe nổi dậy


BEIRUT (AP) –
Quân đội chính phủ Syria vừa tái chiếm Idlib, thành phố cứ điểm của phe nổi dậy ở phía Bắc Syria và gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, khiến hàng trăm lính bỏ ngũ phải rút ra khỏi căn cứ quan trọng mà họ đã cố thủ suốt trong nhiều tháng. Tuy nhiên, nhiều ổ kháng cự vẫn còn hoạt động bên trong thành phố vào hôm Thứ Ba.









Quân nổi dậy giao chiến với quân chính phủ Syria ở thành phố Idlib hôm Thứ Ba. Quân đội Syria tái chiếm hầu hết thành phố này, tuy nhiên nhiều ổ kháng cự vẫn còn hoạt động. (Hình: AP/Rodrigo Abd)


Cuộc tái chiếm diễn ra tiếp theo sau cuộc tấn công tương tự trước đó, nhằm đẩy lui phe chống đối ở khu vực Baba Amr, nằm tại trung tâm thành phố Homs. Hai chiến thắng này tạo cho Tổng Thống Bashar Assad thêm động lực để đè bẹp quân nổi dậy có võ trang.


Hôm Thứ Ba, Nga cũng cam kết tiếp tục bán vũ khí cho Syria, trong khi chuyến đi tìm giải pháp hòa bình của đặc sứ Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan, cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, hồi cuối tuần được coi như thất bại.


Tuy nhiên, áp lực quốc tế đối với chế độ tàn bạo Syria lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ, với việc Hoa Kỳ xét đến việc sử dụng giải pháp quân sự. Hôm Thứ Ba, trưởng Liên Ðoàn Ả Rập tuyên bố việc giết hại dân lành của chế độ Syria là hành động chống nhân loại và kêu gọi có cuộc điều tra quốc tế.


Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch (HRW) tố cáo quân đội Syria đặt mìn ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon, dọc theo đoạn đường dân chúng Syria dùng để chạy sang tị nạn ở các nước láng giềng.


Ông Steve Goose, thuộc tổ chức HRW, nói: “Sử dụng mìn chống cá nhân là hành động vô lương tâm. Bất cứ nước nào, ở đâu và vì bất kỳ mục đích gì, việc sử dụng vũ khí bừa bãi là việc làm tuyệt đối không thể biện minh được.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT