Thursday, March 28, 2024

Quân nổi dậy Syria kêu gọi thế giới trợ giúp

 


BEIRUT (Reuters) Một tư lệnh lực lượng võ trang nổi dậy ở Syria hôm Thứ Ba lên tiếng kêu gọi thế giới hãy giúp bảo vệ dân chúng quốc gia này vì các quan sát viên do Liên Ðoàn Ả Rập gửi tới đã thất bại trong việc ngăn chặn các hành vi bạo lực của chế độ Bashar al-Assad nhắm vào người biểu tình.








Thành viên Quân Ðội Syria Tự Do (FSA) tại làng Ain al-Baida, tỉnh Idlib, Syria. Chỉ huy lực lượng này kêu gọi thế giới trợ giúp bảo vệ dân chúng Syria. (Hình: Sezayi Erken/AFP/Getty Images)


Các cường quốc thế giới cũng không ngăn được tình trạng đổ máu ở Syria, nơi các giới chức Liên Hiệp Quốc nói rằng hơn 5,000 người đã bị giết và chế độ Damascus cho hay có khoảng 2,000 nhân viên an ninh và binh sĩ bị giết.


Riad al-Assad, chỉ huy lực lượng võ trang nổi dậy mang tên Quân Ðội Syria Tự Do (FSA), đặt bộ chỉ huy ở Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi có sự can thiệp quốc tế nhằm thay thế các quan sát viên Ả Rập.


“Liên Ðoàn Ả Rập và các quan sát viên của họ đã thất bại trong nhiệm vụ và dù rằng chúng tôi tôn trọng và cám ơn các anh em Ả Rập trong nỗ lực này, chúng tôi nghĩ rằng họ không có khả năng cải thiện tình hình ở Syria hay chống lại chế độ,” ông nói với báo chí.


“Vì lý do đó, chúng tôi kêu gọi họ đưa vấn đề này sang Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và chúng tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế can thiệp vì họ có khả năng hơn trong việc bảo vệ người dân Syria trong lúc này hơn các anh em Ả Rập chúng tôi.”


Iran lên án điều họ gọi là sự can dự của ngoại quốc vào nội tình quốc gia Ả Rập đồng minh thân cận nhất của họ, đồng thời ca ngợi những cải cách mà Tổng Thống Assad đã hứa hẹn.


“Chúng tôi, trên căn bản, chống lại sự can thiệp vào nội bộ các quốc gia khác. Chúng tôi không nghĩ điều này sẽ giải quyết các vấn đề hiện nay mà chỉ làm tình hình phức tạp hơn,” theo phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Iran, Ramin Mehmanparast, cho báo chí hay. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT