Quốc Hội Canada bàn cãi về sứ mạng quân sự mới của Canada

OTTAWA, California (NV) Hôm 16 Tháng Hai, thay đổi của Canada trong vai trò chống lại ISIS ở Iraq và Syria như đảng Tự Do cầm quyền chủ trương châm ngòi cho một cuộc thảo luận gay gắt trong Quốc Hội.

Thủ Tướng Justin Trudeau mở đầu cuộc tranh luận tại Quốc Hội Canada với lời cám ơn lực lượng Canada về công việc của họ trong nhiệm vụ cho đến nay. Ông đã vinh danh ông Andrew Doiron, quân nhân Canada thiệt mạng ở Iraq hồi Tháng Ba năm ngoái.


Thủ Tướng Justin Trudeau đến họp tại Quốc Hội Canada. (Hình: Geoff Robins/AFP/Getty Images)

Mặc dù với bản thông báo về các thay đổi trong sứ mệnh của Canada tuần trước, theo đó, các chiến đấu cơ CF-18 tham gia không kích sẽ kết thúc vào ngày 22 Tháng Hai, nhưng Bộ Trưởng Quốc Phòng Harjit Sajjan vừa chính thức thông báo với Quốc Hội là phi đoàn CF-18 đã bay sứ mệnh cuối cùng vào hôm Thứ Hai, 15 Tháng Hai, sớm hơn 10 ngày.

Sau đó, các thành viên đối lập trong Quốc Hội đã lần lượt chất vấn và gay gắt phê phán chủ trương thay đổi chính sách quân sự của nội các Trudeau.

Ðảng Bảo Thủ, quyền lực chính trị từng chủ trương đem quân đội Canada vào chiến trường Trung Ðông dưới thời cựu Thủ Tướng Stephen Harper lên án sự thay đổi của chính quyền đảng Tự Do là một bước lùi từ cuộc chiến ở đây.

Ðảng Tân Dân Chủ yêu cầu chính phủ định nghĩa rõ ràng hơn về những nỗ lực mới, xác định nếu có tiềm năng nguy hiểm nào trong công tác huấn luyện của quân đội Canada và thúc giục chính phủ phải đưa ra được một chiến lược rút lui khi cần thiết.

Ám chỉ đến các kết quả trưng cầu ý kiến cho thấy đa số người dân Canada không đồng tình với quyết định thay đổi, lãnh đạo lâm thời đảng Bảo Thủ, bà Rona Ambrose, cáo buộc chuyện đảng Tự Do thất bại trong vai trò lãnh đạo và nhấn mạnh việc rút lui khỏi chiến dịch ném bom mang ý nghĩa xóa bỏ một yếu tố quan trọng trong các nỗ lực cùng liên minh chống lại ISIS do Mỹ dẫn đầu.

“Trong khi hoan nghênh các cam kết tiếp tục chính sách ngoại giao và phát triển, tôi vẫn phải hỏi làm thế nào có thể đạt được các mục tiêu như vậy nếu không có hòa bình và an ninh cơ bản cho người dân Iraq và Syria,” bà Ambrose nói.

Bà nói thêm: “Làm thế nào Canada có thể tiếp tục khẳng định là một đối tác quan trọng trong cuộc chiến chống lại ISIS khi loại bỏ chính phương tiện bảo vệ thường dân vô tội đau khổ trên mặt đất.”

Bà Ambrose cho biết chính phủ Kurd đã “liên tục” yêu cầu Canada duy trì các cuộc không kích của mình. Bà nhấn mạnh việc các đối tác quốc tế của Canada gồm hơn 60 quốc gia, một phần của liên minh Hoa Kỳ chống lại các phần tử cực đoan, cũng lặp lại những yêu cầu tương tự.

Trong khi đó, lãnh tụ đảng Tân Dân Chủ, ông Tom Mulcair, lên tiếng lo lắng về việc gia tăng sự hiện diện của các huấn luyện viên người Canada trên mặt đất trong khu vực sôi bỏng này. Theo ông Mulcair, kế hoạch mới của Canada sẽ chỉ là sự mở rộng vai trò chiến đấu của Canada ở một hình thức khác mà ông cho là “thay thế các kế hoạch trên không bằng những khởi động trên mặt đất.”

Ông nói: “Chính phủ này đặt lính Canada sâu hơn vào chiến tuyến… Nói cho rõ ràng, đây không phải là các công việc huấn luyện đào tạo.”

Theo các nhà quan sát thời cuộc, vai trò quân sự của Canada trong khu vực Trung Ðông không phải là một vấn đề dễ dàng giải quyết. Chính phủ đảng Tự Do có thời hạn hai năm để tái xét chiến lược của mình. Người dân Canada và các đảng đối lập sẽ tiếp tục tìm kiếm câu trả lời rõ ràng hơn từ chính phủ đảng Tự Do trong những ngày tháng tới. (L.Q.T.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT