TALLINN, Estonia (AP) – Chính phủ Estonia hôm Thứ Sáu cho hay một sĩ quan an ninh của họ bị bắt cóc và đưa qua biên giới, vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Nga nói rằng người này bị bắt trên phần đất của họ và tình nghi có hành động do thám.

Eston Kohver (phải), sĩ quan an ninh bị Nga bắt cóc, nhận huy chương từ tổng thống Estonia hồi năm 2010. (Hình: AP Photo/Office of the Estonian President)
Vụ này xảy ra trong lúc có sự căng thẳng cao độ giữa hai quốc gia.Chỉ hai ngày trước đó, Tổng Thống Mỹ Barack Obama viếng thăm Estonia và hứa hẹn với quốc gia thành viên NATO này là sẽ có hành động bảo vệ chống lại mọi đe dọa từ Nga.
Cơ quan tình báo nội địa Estonia cho hay người này đang điều tra tội phạm xuyên biên giới, gần trạm kiểm soát Luhamaa trên lãnh thổ Estonia, thì bị các kẻ lạ mặt dùng súng đe dọa, bắt đưa sang Nga.
Cơ quan an ninh liên bang Nga cho hay người Estonia này bị bắt trong vùng Pskov thuộc Nga, một điều phía an ninh Estonia hoàn toàn bác bỏ.
Sĩ quan an ninh Estonia mang theo mình “một khẩu súng lục loại Taurus với mấy băng đạn, 5,000 euros, khí cụ đặc biệt để thu thanh, và các tài liệu cho thấy đây là công tác thu thập tin tình báo,” theo cơ quan an ninh Nga.
Ông Arnold Sinisalu, giám đốc cơ quan an ninh Estonia cho đài phát thanh ERR của Estonia hay rằng người bị bắt, Eston Kohver, là một nhân viên an ninh tài giỏi, chuyên điều tra khủng bố và thành phần quá khích.
Bộ Ngoại Giao Estonia cho hay đã triệu đại sứ Nga đến để phản đối về việc này. Ngoại Trưởng Urmas Paet cho hay “Estonia trông đợi có sự hợp tác cần thiết từ Nga để giải quyết vụ này và đưa công dân Estonia về nước.” (V.Giang)

















































































