MANILA, Philippines (NV) – Tổng thống tân cử Philippines hôm Chủ Nhật lên tiếng mạnh mẽ đả kích giáo hội Công Giáo Philippines là “giả nhân nghĩa,” nói rằng những giám mục từng lên án ông trong cuộc vận động tranh cử tổng thống vừa qua cũng đã từng xin xỏ quyền lợi từ chính quyền.

Tổng thống tân cử Philippines, Rodrigo Duterte, tại Davao City. (Hình: Jes Aznar/Getty Images)
Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay ông Rodrigo Duterte, người thường có những lời phát biểu gây sốc và đã chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 9 Tháng Năm vừa qua, đã tạo sự giận dữ trong giáo hội Công Giáo Philippines hồi Tháng Mười Hai năm ngoái sau khi ông đọc bài diễn văn đầy những lời chửi thề trong đó có những ngôn từ thô tục nhắm vào Đức Giáo Hoàng Francis. Khoảng 80% dân Philippines là giáo dân Công Giáo.
Ông Duterte, từ đó đến nay lúc thì bày tỏ sự hối lỗi, lúc lại khằng định là mình nói đúng, lần này lại hướng sự giận dữ của ông về phía hàng giáo phẩm Philippines.
“Này những kẻ con của gái điếm (sons of whores), các người không thấy xấu hổ sao? Các người xin xỏ quá nhiều điều, ngay cả từ cá nhân tôi,” ông Duterte nói về các giám mục Công Giáo Philippines, theo bản tin của AFP.
“Các người có biết cơ chế nào giả nhân nghĩa nhất hay không? Đó là giáo hội Công Giáo,” ông Duterte nói trong đoạn băng ghi hình được cơ quan truyền thông ABS-CBN phát trên trang web của họ.
Ông cáo buộc các giám mục xin tiền từ chính phủ, gọi đây là một hình thức tham nhũng.
Duterte nói rằng giáo hội Công Giáo Philippines chống lại ông trong cuộc tranh cử, nhưng điều này đã trở thành một cuộc trưng cầu dân ý, cho thấy ông có nhiều ảnh hưởng với cử tri hơn.
“Thấy chưa, các người có ngăn cản được tôi không,” Duterte nói, ám chỉ chiến thắng của ông ta tại phòng phiếu.
Các giám mục Philippines đã đả kích Duterte khi ông này gọi Đức Giáo Hoàng Francis là “con của gái điếm-son of a whore” và hồi Tháng Tư diễu cợt về việc hiếp dâm một nữ truyền giáo Úc, người bị hiếp và giết trong một vụ nổi loạn ở nhà tù Philippines vào năm 1989.
Giáo hội Công Giáo Philippines mới đây cũng cho hay chống lại ý định của ông Duterte là tái lập lại án tử hình.
Dù rằng ông Duterte được rửa tội theo đạo Công Giáo, người cố vấn tâm linh hiện nay của ông là Apollo Quiboloy, đứng đầu giáo phái “Vương Quốc của Jesus Christ – Kingdom of Jesus Christ,” một giáo phái không thuộc giáo hội Công Giáo, có trụ sở đặt tại thành phố Davao ở về phía Nam Philippines. (V.Giang)


























































