Friday, April 26, 2024

Taliban cho nổ xe bom ngay trung tâm Kabul

KABUL, Afghanistan (AP) Một vụ nổ xe bom đã xảy ra ngay tại khu trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan, nơi đặt nhiều trụ sở ngoại giao đoàn, vào ngày Thứ Sáu, khiến một sĩ quan cảnh sát Tây Ban Nha bị thương.

Phía Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ này.


Nhân viên an ninh Afghanistan có mặt tại nơi xảy ra vụ nổ bom. (Hình: AP Photos/Massoud Hossain)

Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Afghanistan, ông Mohammad Ayub Salangi, cho hay xe bom phát nổ gần một nhà khách ngoại quốc ở Shir Pur, một khu vực đặt nhiều tòa đại sứ cùng các cơ sở ngoại giao khác và được coi là một trong những khu an toàn nhất ở Kabul.

Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Mariano Rajoy, cho báo chí hay tối Thứ Sáu rằng vụ tấn công xảy ra gần tòa đại sứ Tây Ban Nha, nhưng nơi này không phải là mục tiêu của cuộc tấn công.

Một sĩ quan cảnh sát quốc gia này bị thương nhưng không quá trầm trọng, ông Rajoy cho hay.

Phía Taliban nhanh chóng lên tiếng nhận trách nhiệm, cho hay đây là do một người lái xe bom tự sát thực hiện.

Cuộc tấn công diễn ra tiếp theo cuộc chiếm đóng kéo dài 27 giờ của Taliban tại một địa điểm trong phi trường Kandahar hôm Thứ Ba tuần này, nơi cũng có căn cứ của Mỹ và Afghanistan.

Có 11 phiến quân Taliban đột nhập được vào nơi đây và bắt giữ các gia đình dân chúng làm con tin.

Quân đội chính phủ phản công tái chiếm và có ít nhất 50 người thiệt mạng, kể cả phụ nữ và trẻ em. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT