Friday, April 26, 2024

Tân tổng thống Philippines muốn xét lại thỏa ước quân sự với Mỹ


SINGAPORE (NV) –
Chính phủ Mỹ sẽ duy trì mối quan hệ an ninh chặt chẽ với Philippines, gồm cả một thỏa thuận ký kết mới đây về việc hoán chuyển các đơn vị quân sự Mỹ đóng ở quốc gia này, theo các giới chức Mỹ hôm Thứ Năm, dù rằng có các dấu hiệu do tổng thống tân cử Philippines đưa ra nói rằng ông sẽ có hướng đi độc lập hơn.

Ông Rodrigo Duterte, tổng thống tân cử của Philippines. (Hình: AP Photo/Bullit Marquez)

Ông Ash Carter, bộ trưởng quốc phòng Mỹ, trong lúc đến dự một hội nghị về an ninh ở Singapore, trong đó việc chính phủ đương nhiệm ở Philippines đi kiện Trung Quốc trước tòa án quốc tế sẽ là một trong những đề tài chính, cho hay rằng Washington coi thỏa thuận đã có với Manila “rất quan trọng.”

“Đây là một thỏa thuận lâu dài,” ông Carter nói với các ký giả tháp tùng. “Họ có một chính phủ mới và chúng tôi chờ đợi sẽ làm việc với chính phủ này, thảo luận về liên minh, về vấn đề an ninh trong khu vực.”

Khi được hỏi về thỏa thuận hợp tác quốc phòng EDCA, ông đã ký ở Manila mấy tuần trước đây về việc Philippines cho phép Mỹ hoán chuyển quân đồn trú ở năm căn cứ, ông Carter trả lời: “Chương trình tiến hành thỏa thuận EDCA của chúng tôi đang tiếp tục, chúng tôi không có ý định thay đổi gì.”

Hôm Thứ Ba, ông Rodrigo Duterte, người sẽ nhậm chức tổng thống vào ngày 30 Tháng Sáu, nói rằng chính sách tương lai của Philippines sẽ không lệ thuộc vào Mỹ.

Hôm Thứ Tư, người được đề cử làm ngoại trưởng tương lai của Philippines, ông Perfecto Yasay, nói rằng Manila sẽ tôn trọng các thỏa thuận với Mỹ, kể cả EDCA, nhưng “sẽ không là tay sai của quốc gia nào.”

Ông Carter dự trù kêu gọi các quốc gia trong vùng Đông Nam Á tham dự cuộc họp thường niên Shangri-la hãy ủng hộ lập trường của Mỹ về phán quyết của tòa quốc tế khi đưa ra thời gian tới đây, rằng phán quyết này phải được tôn trọng và thi hành. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT