Thursday, March 28, 2024

Thái bắt nghi can mưu giết người Mỹ và Israel


BANGKOK (AP) –
Cảnh sát Thái đang thẩm vấn một người đàn ông Lebanon bị cáo buộc có liên hệ đến tổ chức dân quân Hezbollah, sau khi có báo động từ phía Hoa Kỳ lẫn Israel hôm Thứ Sáu, về một đe dọa khủng bố “có thật và đáng tin cậy” chống lại người Mỹ và Israel ở Bangkok.


Hình vẽ miêu tả nghi can khủng bố âm mưu đặt bom sát hại người Mỹ và Israel ở Bangkok. Hình vẽ phác này dựa theo lời khai của người Lebanon mới bị bắt và đang bị thẩm vấn. (Hình: AP/Thanyarat Doksone)

Cảnh sát Thái cho biết một kế hoạch đặt bom đã được phác thảo và một nghi can khác đã trốn thoát.

Lời báo động được đưa ra vào lúc căng thẳng leo thang đối với Hoa Kỳ lẫn Israel, trước viễn ảnh Iran vẫn tiến hành phát triển vũ khí nguyên tử. Tổ chức Hezbollah có trụ sở đặt tại Lebanon bị tố cáo đã từng tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở Trung Ðông từ thập niên 1980, từng thề nguyền tiêu diệt Israel và được cho là hành động theo sự ủy nhiệm của Iran.

Phó Thủ Tướng Thái Chalerm Yubamrung cho biết, chính quyền Thái nhận được tin báo về kế hoạch tấn công nhắm vào người Israel từ trước Tết Tây. Ông Yubamrung nói: “Thoạt đầu chúng tôi nghe nói người Palestine đứng sau lưng âm mưu này nhưng sau đó mới biết chính là tổ chức Hezbollah.” Ông thêm rằng Israel chính là người gửi lời báo động và cho hay, cảnh sát Thái hôm Thứ Năm có bắt giữ một nghi can người Lebanon bị cáo buộc có liên hệ với Hezbollah.

Trong cuộc họp báo vào chiều tối, cảnh sát công bố hình vẽ miêu tả nghi can thứ hai hiện đang còn tại đào, hình vẽ phác này dựa theo lời khai của người đang bị thẩm vấn. Phát ngôn viên cảnh sát Piya Utayo nói, nghi can thứ nhì hiện vẫn còn ở trên đất Thái Lan. (TP)

MỚI CẬP NHẬT