Thanh trừng quân đội, Thổ Nhĩ Kỳ buộc 40 tướng về hưu

 


 


ANKARA (AFP) Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vừa buộc 40 tướng lãnh thuộc đủ mọi quân binh chủng hiện đang bị truy tố tội âm mưu lật đổ chính quyền phải nghỉ hưu, theo các giới chức trách nhiệm cho hay hôm Thứ Bảy. Ðây là biện pháp mới nhất của chính quyền có khuynh hướng Hồi Giáo này nhằm triệt hạ thế lực của cơ chế quân đội đã có lúc được coi là bất khả xâm phạm.







Thủ Tướng Recep Tayyip Erdogan (phải) và giới lãnh đạo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại một buổi lễ ở Ankara hôm 1 Tháng Tám. Ông Erdogan vừa buộc 40 tướng lãnh phải nghỉ hưu vì họ bị truy tố âm mưu lật đổ chính phủ. (Hình: Adem Altan/AFP/GettyImages)


Quyết định của Hội Ðồng Tối Cao Quân Ðội, vốn do Thủ Tướng Recep Tayyip Erdogan lãnh đạo, được loan báo trên trang nhà của Bộ Tổng Tham Mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Cả 40 sĩ quan cao cấp này đang bị giam vì nghi ngờ có liên hệ với một nhóm mà phía công tố viện cho rằng từng có âm mưu lật đổ chính phủ.


Hội Ðồng Tối Cao Quân Ðội cũng bổ nhiệm tân tư lệnh cho quân đoàn 2, có trách nhiệm bảo vệ an ninh chống lại các cuộc tấn công quân sự từ phía Syria, Iraq hay Iran. Với các cuộc thanh trừng trong hàng ngũ sĩ quan quân đội ngày càng sâu rộng hơn, hiện có các lo ngại ở Thổ Nhĩ Kỳ về khả năng sẵn sàng đối phó với các tình huống an ninh bất ngờ đang sút giảm trong lúc sự bất ổn biên giới với Syria ngày càng trầm trọng.


Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lo rằng phiến quân người thiểu số Kurd đòi tự trị hiện ẩn náu ở Syria có thể nhân cơ hội để mở cuộc tấn công vào Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ Tướng Erdogan từng cảnh cáo rằng sẽ có biện pháp trả đũa nếu an ninh quốc gia này bị đe dọa.


Các phân tích gia cho rằng quyết định cho nghỉ hưu tướng lãnh cao cấp, điều được Tổng Thống Abdullah Gul chấp thuận hôm Thứ Sáu tuần qua, là biện pháp mới nhất để loại bỏ thành phần muốn bảo vệ chủ trương cách biệt tôn giáo khỏi các cơ chế quốc gia. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT