Thursday, March 28, 2024

Thi hài trùm băng đảng Mexico bị đánh cướp


MEXICO CITY (AP) –
Nhà chức trách Mexico xác nhận biệt kích hải quân đã bắn chết Heriberto Lazcano, thủ lãnh tối cao của băng đảng tội ác Zetas nổi tiếng là tàn bạo, trong một cuộc chạm súng hôm Chủ Nhật gần thành phố Progreso, tiểu bang Coahuila, miền Bắc Mexico giáp Texas.










Thi hài Heriberto Lazcano được đưa về nhà quàn để khám nghiệm hôm Chủ Nhật. (Hình: AP)


Nhưng không đầy 24 giờ sau, lúc 1.30 giờ sáng Thứ Hai, một toán võ trang bịt mặt đã đột nhập nhà quàn uy hiếp lấy đi 2 xác đã bị quân đội hạ sát trong đó có Lazcano.


Mặc dầu không còn tử thi, nhưng Hải Quân Mexico nói rằng họ đã lấy được dấu tay và xác định Lazcano là một trong hai người bị bắn chết trong cuộc giao tranh bằng súng và lựu đạn.


Cùng với Joaquin “Chapo” Guzman, thủ lãnh băng đảng Sinaloa, Lazcano đứng đầu danh sách tầm nã của Mexico với phần thưởng $2 triệu cho việc bắt giữ và Hoa Kỳ cũng cho thêm phần thưởng $5 triệu nữa.


Lazcano. 38 tuổi, là cựu binh sĩ quân đội Mexico, đã bỏ ngũ cuối thập niên 1990, gia nhập Gulf Cartel và thành lập đơn vị chiến đấu cho tổ chức ma túy này. Hai năm gần đây, Lazcano tách rời Gulf và thành lập Zeta, băng đảng tội ác mạnh nhất sau Sinaloa. Băng Zeta có những vụ xung đột đẫm máu nhằm tiêu diệt Gulf và tranh chấp với Sinaloa nhằm giành quyền kiểm soát vùng Bắc và Trung Mexico. Ngoài hoạt động ma túy, Zeta còn có nhiều hành động tội ác khác bao gồm bắt cóc và tổ chức đưa di dân lậu qua Hoa Kỳ.


Việc diệt trừ thủ lãnh Zeta có lẽ là thành công lớn cuối cùng trong chiến dịch chống băng đảng ma túy và tội ác trong 6 năm của Tổng Thống Felipe Calderon. Ông sẽ mãn nhiệm vào tháng 12 sắp tới. (HC)

MỚI CẬP NHẬT