DAVOS, Switzerland (AP) – Thủ Tướng Anh David Cameron không muốn nước Anh ở trong một Hiệp Chúng Quốc Âu Châu (United States of Europe), dù rằng đây là một ý tưởng được nhiều người ủng hộ giữa khi các quốc gia sử dụng đồng euro đang gặp khó khăn đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công.
Thủ Tướng David Cameron phát biểu tại Davos, Thụy Sĩ. (Hình: Johannes Eisele/AFP/Getty Images)

Một ngày sau khi làm chấn động giới chính trị Âu Châu với hứa hẹn sẽ cho dân Anh quyền quyết định có ở trong khối 27 quốc gia EU hay không, ông Cameron hôm Thứ Năm tuyên bố tại Davos, Thụy Sĩ, rằng ông muốn Anh là một phần của EU nhưng không muốn có sự thống hợp chặt chẽ hơn nữa.
“Nếu Âu Châu trở thành một kết hợp chính trị, một quốc gia gọi là Âu Châu, thì tôi không đồng ý,” theo lời ông Cameron, khẳng định ông muốn thấy có một EU uyển chuyển hơn chứ không muốn từ bỏ tổ chức này.
Tuy nhiên, nhiều chính trị gia ở Âu Châu nghĩ rằng có mối liên hệ chính trị chặt chẽ hơn là điều cần phải có để duy trì sự đoàn kết trên lục địa này trước cuộc khủng hoảng nợ công. Một số nhà lãnh đạo Âu Châu cũng cáo buộc ông Cameron là đưa khối EU vào tình trạng nguy hiểm để giải quyết những khó khăn chính trị nội bộ của mình. (V.Giang)



























































































