Thursday, April 18, 2024

Thủ tướng Hy Lạp kêu gọi sớm có thỏa thuận tài chánh


ATHENS, Greece (AP) –
Hy Lạp hôm Thứ Tư tỏ ý lo lắng sau khi các bộ trưởng tài chánh khối EU không đạt được thỏa thuận trợ giúp cho quốc gia này như đã dự trù. Thủ tướng Hy Lạp lên tiếng cảnh cáo rằng hậu quả của việc này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của các quốc gia khác chứ không riêng gì Hy Lạp.










Thủ Tướng Antonis Samaras của Hy Lạp. (Hình: Louisa Gouliamaki/AFP/Getty Images)


Sau 12 giờ tranh luận, các bộ trưởng tài chánh thuộc 17 quốc gia trong khối sử dụng đồng euro thuộc khối EU, cùng với Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) và Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu (ECB) đã không đạt được thỏa thuận gì về việc cho Hy Lạp vay tiền. Sự bế tắc này diễn ra tiếp theo một cuộc họp không kết quả khác diễn ra hồi tuần trước, cho thấy mức độ bất đồng ý kiến trầm trọng trong việc tìm giải pháp cho món nợ khổng lồ mà Hy Lạp đang phải đối phó.


Thủ tướng Hy Lạp, ông Antonis Samaras, nói rằng “Hy Lạp đã làm tất cả những gì phải làm” và yêu cầu các quốc gia khác cùng với IMF phải thực hiện những gì đã hứa hẹn.


Tuần qua, Hy Lạp không trả được số trái phiếu đáo hạn trị giá 5 tỉ euro (khoảng $6.4 tỉ). (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT