Friday, April 19, 2024

Trực thăng rớt ngoài khơi Na Uy, 13 người tử nạn

OSLO, Na Uy (NV)Một trực thăng chở công nhân bay từ giàn khoan, bị rơi trên biển Bắc Hải hôm Thứ Sáu, làm thiệt mạng tất cả 13 người trên máy bay.

   Nhân viên cấp cứu tìm kiếm thi thể nạn nhân nơi chiếc trực thăng chở 13 người bị rơi. (Hình: AP/Rune Nielsen)

Theo Reuters, trong số 11 người và hai nhân viên phi hành đi trên chuyến bay từ giàn khoan Gullfaks B thuộc công ty Statoil, ngoài một người Anh và một người Ý, tất cả nạn nhân còn lại đều là người Na Uy.

Trung Tâm Cứu Nạn Na Uy cho biết, chiếc trực thăng hoàn toàn bị hư hại và sau nhiều giờ tìm kiếm, 11 thi thể đã được tìm thấy, hai người còn lại cũng được xem như đã thiệt mạng.

Khói bốc lên từ hiện trường, vốn là một khu vực biển với nhiều đảo nhỏ nằm rải rác và mảnh vỡ máy bay nằm vung vãi ở khắp các tảng đá.

Nhiều nhân chứng thuật rằng họ trông thấy động cơ chong chóng tách rời khỏi chiếc trực thăng khi đang còn ở trên không.

Sau đó lửa bốc lên trên nóc máy bay trước khi rơi xuống và nổ tung.

Đài NRK thuật rằng thân máy bay chìm hẳn xuống nước, trong khi cánh quạt được tìm thấy trên dốc đá, cách đó chừng 200 đến 300 mét.

Địa điểm tai nạn nằm về phía Tây của Bergen, thành phố lớn thứ nhì của Na Uy, nơi trực thăng thường xuyên ra vào từ các giàn khoan ở ngoài khơi.

Thời tiết hoàn toàn bình thường vào hôm xảy ra tai nạn.

Vua và thủ tướng Na Uy bày tỏ sự chia sẻ nỗi mất mát đối với gia đình nạn nhân.

Cơ Quan Thẩm Quyền Hàng Không Dân Sự Na Uy lập tức ra lệnh tạm cấm bay các trực thăng tương tự chiếc Eurocopter EC225LP, nhưng thêm rằng, còn quá sớm để có thể xác định nguyên nhân của tai nạn.

Một toán chuyên viên tại nạn hàng không Pháp, nơi kiểu trực thăng Super Puma được thiết kế, sẽ đến Na Uy vào Thứ Bảy để góp tay trong việc điều tra.

Cơ Quan Thẩm Quyền Hàng Không Dân Sự Anh cũng có lệnh cấm tương tự đối với các chuyến bay chở khách của cùng kiểu trực thăng. (TP)

MỚI CẬP NHẬT