Thursday, April 25, 2024

Trực thăng rớt ở Afghanistan, 5 quân nhân Mỹ thiệt mạng


KABUL, Afghanistan (AP) –
Một vụ rớt trực thăng ở vùng Nam Afghanistan đã làm thiệt mạng năm quân nhân Mỹ, theo giới hữu trách hôm Thứ Ba.









Một binh sĩ Mỹ tại nơi xẩy ra vụ một chiếc xe vận tải Afghanistan tiến quá gần vào đoàn xe của quân đội Hoa Kỳ bị tấn công. (Hình: Ahmad Jamshid/AP)


Vụ rớt phi cơ này xảy ra vào đêm Thứ Hai, nâng tổng số lính Mỹ thiệt mạng trong ngày này lên thành bảy người, số tổn thất cao nhất trong một ngày cho lực lượng Mỹ tại Afghanistan từ đầu năm đến nay. Có hai lính biệt kích Mỹ bị bắn chết ít giờ trước đó trong một trạm kiểm soát của cảnh sát Afghanistan.


NATO cho hay các báo cáo sơ khởi nói rằng không có hoạt động của địch quân trong vùng trực thăng bị rớt.


Các nạn nhân gồm tất cả mọi người trên chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk, theo lời Thiếu Tá Adam Wojack, phát ngôn viên NATO tại Afghanistan.


Trong năm nay đã có 12 quân nhân Mỹ thiệt mạng trên chiến trường Afghanistan. Có 297 quân nhân chết ở Afghanistan trong năm 2012.


Hồi Tháng Tám năm ngoái cũng xảy ra vụ một trực thăng Mỹ bị rớt khi đang giao tranh với địch quân trong khu vực hẻo lánh thuộc tỉnh Kandahar, khiến bảy quân nhân Mỹ và bốn lính Afghanistan thiệt mạng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT