Thursday, April 18, 2024

Trung Quốc tử hình kẻ giết bé gái vì giành chỗ đậu xe

BẮC KINH (AFP) – Một tòa án Trung Quốc hôm Thứ Tư tuyên án tử hình một người đàn ông về tội sát nhân vì  đã ném một bé gái xuống đường khi tranh giành chỗ đậu xe.







Bị cáo Han Lei trước tòa án. (Hình: AP)

Bé gái 2 tuổi này bị thương tích trầm trọng và chết trong bệnh viện ít ngày sau đó. Hung thủ, Han Lei, bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng bị công an bắt giữ ngày sau đó. Trước tòa, Han Lei nói rằng ông ta nghĩ mình chỉ ném chíêc xe đẩy của siêu thị xuống đất.

Sự kiện xảy ra hôm 23 Tháng Bảy tại một quận ở Bắc Kinh, khi bé gái và mẹ đang đứng đợi ở trạm xe buýt. Hồ sơ ở tòa cho hay Han, 39 tuổi, đang tìm chỗ đậu xe, bước ra khỏi xe và nói với bà mẹ rằng chiếc xe đẩy choáng chỗ đậu của ông. Han đánh bà mẹ té xuống đất, nắm lấy em nhỏ trong xe, đưa cao khỏi đầu rồi đập xuống đất.

Một người khác, Li Ming, kẻ lái xe đưa Han ra khỏi hiện trường, bị tòa tuyên án năm năm tù về tội che dấu kẻ có tội. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT