Thursday, April 25, 2024

Afghanistan: Mỹ hạ sát hơn 70 cấp chỉ huy Taliban trong một tháng

WASHINGTON, D.C. (NV) — Một tướng chỉ huy cao cấp Mỹ mới đây cho hay quân đội Mỹ vừa hạ sát hơn 50 cấp chỉ huy Taliban ở vùng Nam Afghanistan tuần qua.

Tướng John Nicholson, tư lệnh quân đội Mỹ và quốc tế ở Afganistan, cho hay trong cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài hôm Thứ Năm rằng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ sử dụng các dàn phóng rốc két lưu động để tấn công các cấp chỉ huy này sau khi biết họ có cuộc họp ở tỉnh Helmand hôm 24 Tháng Năm, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

“Đây là một nhóm chỉ huy, họp để thảo luận về cuộc giao tranh ở Farah mà họ vừa tham dự,” tướng Nicholson nói.

Trong số những người bị giết có cả các cấp chỉ huy dân sự tỉnh và thành phần an ninh tình báo, theo các nguồn tin thu thập được.

Hồi đầu tháng này, khoảng 20 cấp chỉ huy Taliban thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ ở Kandahar, nâng tổng số cấp chỉ huy bị giết lên 70 người.

Giới hữu trách Mỹ cho hay có khoảng hơn 500 cuộc không tập nhắm vào Taliban đã được tiến hành trong Tháng Tư vừa qua, phần lớn nhắm vào các nơi sản xuất ma túy của phiến quân, cũng theo UPI. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT