LONDON, Anh (NV) – Thủ Tướng Anh Keir Starmer hôm Thứ Hai, 15 Tháng Sáu, cho biết quốc gia này sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng một số ứng dụng mạng xã hội, bao gồm Snapchat, TikTok và YouTube, trở thành một phần của phong trào toàn cầu đang phát triển nhằm thắt chặt an toàn trực tuyến cho trẻ em.
Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2027, nhằm bảo vệ các em khỏi nội dung độc hại và tình trạng sử dụng thiết bị quá nhiều, theo AP.

Theo AP, nước Anh có kế hoạch đi theo mô hình cấm truyền thông xã hội tương tự như Úc, là quốc gia vào năm ngoái đã tiên phong cấm người dưới 16 tuổi mở danh khoản truyền thông xã hội. Các nền tảng không thực hiện các bước hợp lý để loại trừ trẻ em dưới 16 tuổi có thể bị phạt hàng triệu đô la.
Thủ Tướng Starmer cho biết đây là một “thời điểm quan trọng đối với đất nước” đồng thời khẳng định ông sẽ khai triển các biện pháp mạnh mẽ hơn so với những gì Úc đã thực hiện.
Theo thủ tướng Anh cho biết, chính phủ sẽ hành động để ngăn chặn người lạ liên hệ với trẻ em trên các nền tảng trò chơi và phát trực tuyến (livestream). Các cơ quan chức năng cũng đang cân nhắc thêm các biện pháp khác, bao gồm quy định giới nghiêm vào ban đêm và ngắt quãng tính năng cuộn trang vô tận đối với người dưới 18 tuổi. Thông tin chi tiết dự trù sẽ được công bố vào tháng tới.
Lệnh cấm của nước Anh sẽ áp dụng cho các nền tảng bao gồm Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook và X, nhưng không áp dụng cho YouTube Kids hoặc các dịch vụ nhắn tin như WhatsApp và Signal. Thủ Tướng Starmer nhấn mạnh rằng hành động thực thi sẽ nhắm vào các công ty công nghệ chứ không phải trẻ em.
Tuy nhiên thì kế hoạch này cũng vấp phải những phản ứng trái chiều. Một số người ủng hộ, trong khi những người khác đặt câu hỏi về tính hiệu quả của lệnh cấm toàn diện.
YouTube và Meta (công ty mẹ của Facebook và Instagram) hôm Thứ Hai đã cảnh báo việc hạn chế mạng xã hội trên diện rộng có thể đẩy trẻ em sang các không gian trực tuyến thiếu sự kiểm soát.
“Các lệnh cấm toàn diện sẽ đẩy trẻ em rời xa những trải nghiệm bổ ích, có sự giám sát và chọn lọc kỹ lưỡng để tìm đến các dịch vụ ẩn danh và kém an toàn hơn,” phát ngôn viên của YouTube cho biết, theo AP. Meta cũng nhận định rằng lệnh cấm có thể khiến thanh thiếu niên tìm đến những không gian trực tuyến mà phụ huynh không thể kiểm soát được.
Thủ Tướng Starmer thừa nhận những thách thức này nhưng ông khẳng định: “Tôi tin rằng chúng ta có thể thực hiện được quy định đó.”
Ông nói thêm: “Thanh thiếu niên thường uống rượu khi chưa đến tuổi, nhưng chúng ta đâu có vì thế mà nói rằng ‘vậy thì hãy từ bỏ mọi nỗ lực ngăn chặn các em mua rượu’”
Ông Starmer cũng thừa nhận rằng một số thanh thiếu niên sẽ tìm cách lách lệnh cấm. Tuy nhiên, ông khẳng định mình “không chấp nhận đánh đổi sự an toàn và hạnh phúc của con em chúng ta.”
“Mọi bậc phụ huynh đều có thể tự mình nhận thấy điều đó. Mạng xã hội đang khiến trẻ em trở nên bất hạnh,” ông Starmer, người có hai con đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, chia sẻ. “Tôi đã trực tiếp lắng nghe những gia đình tha thiết mong chờ sự thay đổi, và chúng tôi sẽ hành động đúng đắn vì họ.”
AP dẫn một tuyên bố từ Đại Sứ quán Mỹ tại London cho biết, lệnh cấm này có thể làm gia tăng căng thẳng với Mỹ – quốc gia từng cảnh báo rằng các quy định cần có phạm vi giới hạn và không được vi phạm quyền tự do ngôn luận. Phía Mỹ cũng bày tỏ lo ngại rằng các quy định này sẽ tạo thêm gánh nặng cho các công ty công nghệ của họ.
Thủ Tướng Starmer cho biết ông dự định thảo luận vấn đề này với Tổng Thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo thế giới khác tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Pháp, bắt đầu từ Thứ Hai, 15 Tháng Sáu. Ông tin rằng “các nhà lãnh đạo thế giới đều có chung nhận thức rằng họ cần hành động để bảo vệ trẻ em.” (KL)











































































































