Tuesday, April 23, 2024

Aung San Suu Kyi: Miến Điện bảo vệ mọi người dân

YANGON, Miến Điện (NV) – Lãnh tụ Miến Điện Aung San Suu Kyi hôm Thứ Năm cho hay chính quyền của bà hiện đang cố gắng để bảo vệ mọi người dân sống trong vùng giao tranh Rakhine, trong khi ước tính về người Hồi Giáo Rohingya phải bỏ chạy sang Bangladesh tăng thêm 18,000 trong một ngày, lên tới 164,000.

Bà Suu Kyi không đặc biệt nhắc tới  cuộc ra đi của người thiểu số Rohingya, khởi sự với các cuộc tấn công của thành phần phiến quân hôm 25 Tháng Tám và cuộc hành quân truy lùng của quân đội Miến Điện sau đó, tuy nhiên nói rằng chính phủ của bà đang làm hết sức để bảo vệ mọi người dân.

Nhiều giới chức từ các quốc gia Tây Phương đang cáo buộc bà Suu Kyi là không lên tiếng bênh vực cho khoảng 1.1 triệu người Rohingya từ lâu nay vẫn cho là bị thành phần đa số theo Phật Giáo ở Miến Điện đàn áp vì cho rằng họ là người di dân bất hợp pháp từ Bangladesh.

Một số người còn đòi phải thu hồi giải Nobel Hòa Bình trao cho bà Suu Kyi năm 1991 vì bà không là người tranh đấu cho dân chủ.

Bà Suu Kyi cũng bị áp lực từ các quốc gia Hồi Giáo và tuần này Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cảnh cáo rằng hiện có nguy cơ xảy ra nạn diệt chủng tộc ở Miến Điện. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “Tại sao TT Trump đồng ý với Dân Chủ?”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT