Thursday, March 28, 2024

Bà Angela Merkel lần thứ tư thắng cử thủ tướng Đức

BERLIN, Đức (NV) – Bà Angela Merkel vừa chiến thắng nhiệm kỳ thủ tướng lần thứ tư trong cuộc bỏ phiếu hôm Chủ Nhật, tuy nhiên chiến thắng của bà bị mờ nhạt bớt vì một đảng cực hữu lần đầu tiên lọt được vào nghị viện trong hơn 60 năm.

Nhật báo The New York Times trích dẫn kết quả sơ khởi của cuộc bầu cử, cho thấy đảng cực hữu Alternative for Germany, viết tắt theo tiếng Đức là AfD, giành được 13% số phiếu, một con số quan trọng phản ảnh sự phẫn nộ của cử tri về vấn đề di dân và bất bình đẳng, trong khi sự ủng hộ đối với hai đảng chính suy yếu đi so với bốn năm trước.

Kết quả bầu cử cho thấy rõ rằng phe cực hữu dân túy chưa hề bị dập tắt ở Âu Châu, đồng thời cũng cho thấy rằng các đảng dòng chính ở Đức cũng không tránh được cùng những vấn đề vốn từng tác động lên các đảng dòng chính khác trên khắp lục địa, từ Ý đến Pháp và Anh.

Bà Merkel hôm Chủ Nhật nói: “Điều tốt là chúng ta sẽ vẫn tiếp tục lèo lái chính phủ kế tiếp.”

Bà nói bà sẽ lắng nghe tiếng nói của những người đã dồn phiếu cho AfD, và sẽ làm việc để giành lại niềm tin của họ “bằng cách giải quyết những vấn đề, bằng cách chia sẻ mối ưu tư của họ, nỗi sợ của họ.”

Tuy nhiên phát biểu của bà có vẻ báo trước một sự chuyển hướng về phía hữu, đặt nặng đến việc kiểm soát biên giới, di dân và an ninh.

Mặc dù chiến thắng nhưng bà Merkel không thể một mình cầm cương đất nước. Nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư trong cuộc đời chính trị của bà Merkel rồi ra sẽ gặp nhiều phức tạp hơn.

Việc hình thành và đặt ra chính sách cho một tân chính phủ liên hiệp đòi hỏi phải mất nhiều tuần thương lượng gay go. Tuy vậy vào hôm Chủ Nhật bà Merkel tươi cười nói rằng bà hy vọng sẽ có được một tân chính phủ “trước lễ Giáng Sinh.” (TP)

Dự luật phía Cộng Hòa cho “dreamers” có quốc tịch sau khi điều tra kỹ càng

MỚI CẬP NHẬT