Thursday, April 25, 2024

Bắc Hàn bắn hỏa tiễn đạn đạo, rớt ngoài khơi Nhật

TOKYO, Nhật (AP) – Bắc Hàn vào tối ngày Thứ Sáu bắn đi một hỏa tiễn đạn đạo, sau đó rớt xuống khu vực ngoài khơi nước Nhật, theo giới hữu trách.

Thủ Tướng Shinzo Abe ra lệnh triệu tập cuộc họp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nhật.

“Tôi nhận được báo cáo cho hay Bắc Hàn lại một lần nữa thực hiện vụ bắn hỏa tiễn,” ông cho hay. “Chúng ta sẽ ngay lập tức phân tích các dữ kiện có được và cố gắng hết sức để bảo vệ an toàn cho người dân Nhật.”

Hiện chưa có tin tức gì về loại hỏa tiễn Bắc Hàn bắn đi lần này. Hôm 4 Tháng Bảy, chế độ Bình Nhưỡng bắn thử hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa đầu tiên của họ.

Phát ngôn viên chính phủ Nhật Yoshihide Suga cho hay hỏa tiễn bắn hôm Thứ Sáu bay khoảng 45 phút và rớt xuống vùng biển ngoài khơi nước Nhật, nằm giữa Nhật và bán đảo Triều Tiên.

Đài truyền hình nhà nước Nhật NHK cho hay cơ quan tuần duyên đã đưa ra thông báo về an toàn cho các phi cơ và tàu thuyền trong khu vực.

Nam Hàn và Mỹ cũng xác nhận có vụ phóng hỏa tiễn này.

“Chúng tôi đang nhận định và sẽ có thêm các tin tức đưa ra,” theo lời phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Đại Tá Jeff Davis.

Bộ Tổng Tham Mưu Nam Hàn cho hay hỏa tiễn được phóng từ tỉnh Jagang ở phía Bắc của Bắc Hàn.

Giới chuyên gia quân sự nói rằng loại hỏa tiễn liên lục địa “Hwasong 14” Bắc Hàn phóng đi hôm 4 Tháng Bảy có khả năng bay tới Alaska và ngay cả Hawaii, nếu bắn đi theo quỹ đạo tấn công. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT