Bắc Hàn ‘khoe’ có gần 800,000 công dân tình nguyện chiến đấu chống Mỹ

BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (NV) – Bắc Hàn tuyên bố có khoảng 800,000 công dân, gồm sinh viên và công nhân, tình nguyện gia nhập hoặc tái nhập ngũ quân đội để chiến đấu chống Mỹ, theo Reuters trích dẫn báo nhà nước Bắc Hàn Rodong Sinmun hôm Thứ Bảy, 18 Tháng Ba.

Tờ báo viết: “Việc thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ là minh chứng cho ý chí kiên cường của thế hệ trẻ trong việc quét sạch các thế lực cuồng chiến đang nỗ lực đến cùng để xóa bỏ đất nước xã hội chủ nghĩa quý báu của chúng ta, minh chứng cho sự nghiệp thống nhất đất nước và minh chứng cho lòng yêu nước nồng nàn của họ.”

Dân Bắc Hàn “múa đôi” tại quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. (Hình: Kim Won Jin/AFP via Getty Images)

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bắc Hàn phóng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) ra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản hôm Thứ Năm, 16 Tháng Ba nhằm đáp trả những cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Nam Hàn.

Thời điểm bắn chỉ vài giờ trước khi tổng thống Nam Hàn bay đến Tokyo tham dự hội nghị thượng đỉnh thảo luận cách đối phó với Bắc Hàn.

Theo nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn bị cấm. Vụ phóng này cũng bị chính phủ Nam Hàn, Mỹ và Nhật lên án.

Trước đó phía Mỹ và Nam Hàn thực hiện cuộc tập trận chung có tên “Lá Chắn Tự Do 23” kéo dài 11 ngày, bắt đầu từ Thứ Hai, 13 Tháng Ba. Đây là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất kể từ năm 2017, với mục đích chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng từ Bắc Hàn.

Trong khi đó, phía Bắc Hàn cáo buộc Mỹ và Nam Hàn đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực bằng những cuộc tập trận như vậy. (MPL) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT