SEOUL, Nam Hàn (NV) — Bắc Hàn hôm 17 Tháng Giêng, phóng hai vật thể nghi là hỏa tiễn đạn đạo ra biển, nhiều phần đây là vụ thử vũ khí thứ tư trong tháng này, nhằm thể hiện sức mạnh quân sự trong bối cảnh quan hệ ngoại giao với Mỹ đang bị bế tắc, theo AP.
Tham mưu trưởng quân đội Nam Hàn cho biết Bắc Hàn có thể đã bắn hai hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng ở Sunan. Hai hỏa tiễn được phóng cách nhau bốn phút và bay khoảng 380 km (236 dặm) trên độ cao tối đa 42 km (26 dặm) trước khi rớt xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển Đông Bắc Bắc Hàn.

Bộ Chỉ Huy Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ cho hay mặc dù hỏa tiễn không gây ra đe dọa tức thời đến Mỹ và các đồng minh nhưng lại góp phần gây mất ổn định khu vực.
Theo ông Nobuo Kishi, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản, hỏa tiễn rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế nước này. Ông Hirokazu Matsuno, bộ trưởng nội các Nhật, lên án hành động của Bắc Hàn là mối đe dọa cho hòa bình.
Trước đó, Bắc Hàn từng tiến hành thử nghiệm hỏa tiễn siêu thanh vào ngày 5 và 11 Tháng Giêng, không lâu trước khi diễn ra vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo từ đường ray vào ngày 14.
Hành động của Bình Nhưỡng được cho là để đáp trả các lệnh trừng phạt mà chính quyền Biden áp đặt hồi tuần trước, bởi chỉ vài giờ trước đó Bắc Hàn ra tuyên bố sẽ “phản ứng mạnh mẽ và quyết đoán” nếu Washington duy trì lập trường đối đầu.
Trong những tháng gần đây, Bình Nhưỡng đã tăng cường thử nghiệm các hỏa tiễn có khả năng mang hạt nhân mới, được thiết kế để với khả năng bay linh hoạt và ở cao độ thấp, gia tăng cơ hội né tránh và đánh bại các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn trong khu vực.
Bên cạnh đó, Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un cũng nói sẽ mở rộng thêm kho vũ khí hạt nhân nhằm tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia. (V.Giang) [kn]





































































