Bắc Hàn phóng vệ tinh do thám thất bại

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Bắc Hàn thất bại trong lần phóng vệ tinh do thám đầu tiên lên không gian vào hôm Thứ Tư, 31 Tháng Năm, theo AP.

Sự thất bại này gây trở ngại cho những nỗ lực tăng cường năng lực quân sự của Bình Nhưỡng trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Mỹ và Nam Hàn.

Hải Quân Nam Hàn vớt một phần hỏa tiễn rơi từ vụ phóng vệ tinh do thám của Bắc Hàn bị rơi. (Hình: South Korean Defense Ministry via Getty Images)

Bắc Hàn tuyên bố thất bại và khẳng định sẽ phóng thử lần thứ hai sau khi tìm hiểu nguyên nhân. Điều này cho thấy ông Kim Jong Un, chủ tịch Bắc Hàn, vẫn đang quyết tâm mở rộng kho vũ khí của mình và gây thêm áp lực lên Washington và Seoul.

Quân đội Nam Hàn tuyên bố trục vớt một vật thể, được cho là một phần của hỏa tiễn Bắc Hàn, tại vùng biển cách đảo Eocheongdo 200 km về phía Tây. 

Việc Bắc Hàn phóng vệ tinh là hành động vi phạm nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, trong đó cấm quốc gia này không được tiến hành các vụ phóng hỏa tiễn dựa trên kỹ thuật đạn đạo.

Hỏa tiễn lần này có tên Chollima-1, mang theo vệ tinh Malligyong-1. Vụ phóng diễn ra lúc 6 giờ 37 phút sáng tại phía Bãi Phóng Vệ Tinh Sohae. Phía Bắc Hàn thông báo hỏa tiễn rơi ở ngoài khơi bờ biển phía Tây bán đảo Triều Tiên. Họ khẳng định đang tiến hành điều tra “những khiếm khuyết nghiêm trọng” bị bộc lộ trong đợt phóng này và sẽ phóng lần hai càng sớm càng tốt. 

Trong khi đó, quân đội Nam Hàn cho rằng hỏa tiễn có “quỹ đạo bay bất thường” trước khi rơi xuống nước. Còn ông Hirokazu Matsuno, chánh Văn Phòng Nội Các Nhật, khẳng định không có vật thể nào được đưa vào không gian.

Ông Adam Hodge, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ, cho biết Washington lên án mạnh mẽ vụ phóng hỏa tiễn, cáo buộc Bắc Hàn làm gia tăng căng thẳng và bất ổn an ninh trong khu vực.

Quân đội Nam Hàn khẳng định sẵn sàng phối hợp với Mỹ. Còn Nhật tuyên bố sẵn sàng ứng phó với bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào. Phía Mỹ cho biết sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an ninh cho Mỹ, Nam Hàn và Nhật.

Khi vụ phóng diễn ra, Seoul phát cảnh báo qua loa công cộng và tin nhắn điện thoại yêu cầu người dân chuẩn bị di tản. Phía Nhật tiến hành kích hoạt hệ thống cảnh báo hỏa tiễn ở Okinawa.

Ông Yasukazu Hamada, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật, cho biết Tokyo tiếp tục duy trì hệ thống phòng thủ hỏa tiễn ở các đảo phía Nam và vùng biển phía Tây Nam cho đến ngày 11 Tháng Sáu. 

Các hình ảnh gần đây về Bãi Phóng Sohae cho thấy Bắc Hàn có kế hoạch phóng nhiều hơn một vệ tinh. Bắc Hàn từng tuyên bố họ cần phải bố trí hệ thống trinh sát từ không gian để theo dõi các hành động của Mỹ và đồng minh. 

Một số ý kiến khác cho rằng phía Bắc Hàn đang ráo riết phóng vệ tinh vì đầu tháng này, Nam Hàn phóng thành công vệ tinh cấp thương mại đầu tiên. Ông Kim muốn làm như vậy để củng cố uy tín quân sự của mình tại quê nhà.

Bắc Hàn từng phóng thành công vệ tinh vào quỹ đạo vào năm 2012 và 2016. Họ cho biết đây đều là vệ tinh quan sát Trái Đất, hoạt động vì mục đích hòa bình. Tuy nhiên nhiều chuyên gia ngoại quốc cho rằng cả hai vệ tinh đều nhằm vào việc do thám đối phương. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT