Bắc Hàn tiếp tục hung hăng bắn hỏa tiễn sau tập trận Mỹ-Hàn

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Bắc Hàn tiến hành bắn nhiều hỏa tiễn đạn đạo tầm gần về phía vùng biển phía Đông vào sáng Thứ Hai, 18 Tháng Ba, các quốc gia lân bang cho biết, vài ngày sau khi liên quân Mỹ-Hàn kết thúc cuộc tập trận quân sự mà Bắc Hàn coi là diễn tập xâm lược, theo hãng tin AP.

Vụ phóng hỏa tiễn này là hoạt động thử hỏa tiễn đầu tiên mà Bắc Hàn thực hiện trong khoảng một tháng. Giới quan sát trước đó dự đoán Bắc Hàn sẽ kéo dài thời gian thử nghiệm hỏa tiễn và tăng cường giọng điệu hiếu chiến trước cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ vào Tháng Mười Một nhằm thúc đẩy sức mạnh đòn bẩy ngoại giao trong tương lai.

Bộ Quốc Phòng Nhật Bản cho biết Bắc Hàn bắn ba đầu đạn hỏa tiễn, hai trong số đó được bắn cùng lúc vào 7 giờ 44 sáng và hỏa tiễn thứ ba trong khoảng 37 phút sau đó. Thủ Tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu trong một phiên họp quốc hội rằng hỏa tiễn của Bắc Hàn rơi xuống vùng biển giữa Bán Đảo Triều Tiên và Nhật Bản, tất cả đều nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và không ghi nhận thiệt hại hay thương tích.

Truyền hình chiếu vụ thử hỏa tiễn Bắc Hàn tại Seoul, Nam Hàn ngày 18 Tháng Ba, 2024 (Hình: ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images)

Thủ Tướng Kishida tố cáo các vụ thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo liên tục của Bắc Hàn là hành động “đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản, cũng như của khu vực và xã hội quốc tế.” Ông cho biết Nhật Bản kịch liệt phản đối Bắc Hàn về các hoạt động thử nghiệm của quốc gia này, cho rằng họ vi phạm các quyết nghị của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trong đó cấm Bắc Hàn tham gia vào bất kỳ hoạt động hỏa tiễn đạn đạo nào.

Quân đội Nam Hàn cho biết họ cũng phát giác “vài” vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo tầm gần bị tình nghi là từ Bắc Hàn vào sáng Thứ Hai. Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân gọi các vụ phóng hỏa tiễn là “khiêu khích rõ ràng” đe dọa hòa bình trên Bán Đảo Triều Tiên. Họ cho biết Nam Hàn sẽ tiếp tục sẵn sàng đẩy lùi mọi hành động khiêu khích của Bắc Hàn, dựa vào liên minh quân sự vững chắc với Hoa Kỳ.

Theo đánh giá của Nhật Bản và Nam Hàn, hỏa tiễn Bắc Hàn bắn từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng bay được quãng đường 300-350 kilometer (khoảng 185-220 dặm) và đạt cao độ tối đa 50 kilometer (khoảng 30 dặm). Các nhà quan sát cho rằng khoảng cách chiến đấu của hỏa tiễn cho thấy đây là võ khí nhắm vào các cứ điểm lớn ở Nam Hàn, chẳng hạn như tổng hành dinh quân sự Nam Hàn ở miền Trung.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lên án các vụ phóng hỏa tiễn, nói rằng điều này gây ra mối đe dọa cho các quốc gia lân bang của Bắc Hàn và làm suy yếu an ninh khu vực. Một tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ cam kết phòng vệ Nam Hàn và Nhật Bản vững chắc “như sắt thép.”

Hoa Kỳ đồn trú tổng cộng 80,000 binh lính ở Nam Hàn và Nhật Bản, nơi là xương sống của sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Trong lúc liên quân Hàn-Mỹ tập dượt quân sự và kết thúc hôm Thứ Năm, 14 Tháng Ba, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un hướng dẫn hàng loạt bài tập huấn luyện quân sự có sự tham gia của xe tăng, pháo binh và lính dù, đồng thời kêu gọi tăng cường năng lực chiến đấu chuẩn bị cho chiến tranh. Tập trận Mỹ-Hàn kéo dài 11 ngày gồm có huấn luyện chỉ huy mô phỏng trên máy tính và 48 loại bài tập trên chiến địa, gấp đôi số lượng được tiến hành năm ngoái.

Tuy nhiên, Bắc Hàn không thực hiện bất kỳ vụ thử hỏa tiễn nào trong quá trình huấn luyện của địch thủ. Các vụ thử hỏa tiễn khiêu khích của Bắc Hàn còn hung hăng hơn nhiều khi Bắc Hàn đang nỗ lực gắn đầu đạn nguyên tử lên hỏa tiễn nhắm vào lục địa Hoa Kỳ và các đồng minh. Nhiều chuyên gia cho rằng Bắc Hàn có hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử có thể vươn tới toàn bộ lãnh thổ Nam Hàn và Nhật Bản, nhưng Bắc Hàn vẫn chưa có hỏa tiễn tầm xa có thể tấn công lục địa Mỹ.

Trước vụ phóng hỏa tiễn Thứ Hai, lần cuối cùng Bắc Hàn thực hiện các vụ thử nghiệm hỏa tiễn là vào giữa Tháng Hai bằng cách nã hỏa tiễn hành trình xuống biển.

Thù địch trên Bán Đảo Triều Tiên vẫn cao sau hàng loạt vụ thử hỏa tiễn của Bắc Hàn từ 2022. Nhiều cuộc thí nghiệm liên quan tới hỏa tiễn có năng lực nguyên tử được chế tạo để tấn công Nam Hàn và lục địa Hoa Kỳ. Quân lực Hoa Kỳ và Nam Hàn phản ứng bằng cách mở rộng huấn luyện tập trận ba bên với sự tham gia của Nhật Bản.

Các chuyên gia cho rằng Bắc Hàn dường như tin rằng kho khí tài quy mô lớn hơn sẽ tăng cường đòn bẩy trong ngoại giao với Hoa Kỳ trong tương lai. Họ nói rằng Bắc Hàn muốn được nới lỏng các lệnh trừng phạt đồng thời vẫn duy trì võ khí nguyên tử. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT