Thursday, April 18, 2024

Bắc Kinh ra lệnh giới hạn đầu tư ở ngoại quốc

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Chính quyền Bắc Kinh hiện đang có nỗ lực nhằm giới hạn việc các công ty nội địa đem tiền đi đầu tư ở ngoại quốc, vào các lãnh vực như địa ốc, thể thao, giải trí cũng như các ngành khác, tiếp theo hàng loạt các vụ đầu tư trị giá nhiều tỉ đô la của các công ty Trung Quốc ở Mỹ cũng như Âu Châu thời gian gần đây.

Một văn kiện do Hội Đồng Bộ Trưởng Trung Quốc đưa ra hôm Thứ Sáu là hành động mới nhất nhằm giới hạn việc mua các công ty ngoại quốc, cho thấy sự lo ngại là các công ty liên hệ có thể bị mắc nợ quá nhiều.

Một trong những công ty này, Wanda Group, trở thành công ty chủ hệ thống rạp chiếu bóng lớn nhất thế giới khi mua cổ phần của công ty Mỹ AMC năm 2012 với giá $2.6 tỉ.

Năm ngoái, công ty Wanda Group mua thêm Carmike Cinemas Inc., với giá $1.2 tỉ và cũng mua hãng sản xuất phim Legendary Entertainment với giá $3.5 tỉ.

Văn kiện nêu trên ra lệnh giới hạn đầu tư ở ngoại quốc vào các lãnh vực như khách sạn, rạp chiếu bóng, giải trí, địa ốc và thể thao. Đồng thời chính quyền Trung Quốc cũng cấm hoàn toàn không được đầu tư vào kỹ nghệ bài bạc hay tình dục.

Thay vào đó, chính quyền Trung Quốc khuyến khích công ty nội địa đầu tư vào những dự án bến cảng và đường xá, hạ tầng cơ sở nối Trung Quốc với các  quốc gia khác ở Á Châu cũng như Đông Âu.

Wanda hồi Tháng Mười Một năm ngoái đồng ý trả $1 tỉ để mua công ty Dick Clark Productions, vốn là công ty thực hiện các chương trình như giải Golden Globes, Hoa Hậu Mỹ cũng như lễ đón năm mới mỗi năm.

Việc mua bán này gặp trở ngại và phải hủy bỏ hồi Tháng Ba sau khi Wanda ngưng không có nỗ lực hoàn tất giao kèo. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 18 tháng 8 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT