Friday, April 19, 2024

Đối phó Bắc Hàn: Nhật mua của Mỹ hỏa tiễn trị giá $133 triệu

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Ngoại Giao Mỹ vừa chấp thuận dự án bán cho Nhật số võ khí trị giá $133 triệu gồm hỏa tiễn, hệ thống điều khiển và các phụ tùng để đối phó với “thái độ khiêu khích của Bắc Hàn”, theo giới chức bộ này khi cho Quốc Hội Mỹ hay hôm Thứ Ba.

Kế hoạch bán võ khí này gồm bốn hỏa tiễn loại Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA, ống phóng và “các hỗ trợ kỹ thuật khác”, dự trù trị giá khoảng $133.3 triệu, theo bản tin của cơ quan thông tấn The Hill.

Việc bán võ khí diễn ra một năm sau khi có tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên về các hành động khiêu khích của chế độ Bình Nhưỡng, gồm một số vụ bắn hỏa tiễn đạn đạo sau đó rớt xuống Biển Nhật Bản.

Hỏa tiễn SM-3 Block IIA là loại nhằm chống hỏa tiễn đạn đạo, có thể bắn đi từ chiến hạm hay trên đất liền, sử dụng hệ thống radar Aegis.

Nhật hiện nay đã có bốn chiến hạm với hệ thống radar Aegis và hồi tháng qua chính thức chấp thuận việc mua hai hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn dùng Aegis trên đất liền.

Công ty Lockheed Martin chế tạo loại radar Aegis trong khi Raytheon và BAE Systems chế tạo hỏa tiễn SM-3, cũng theo tin The Hill. (V.Giang)

Bị “doanh nhân ngoại quốc” quen qua mạng xã hội lừa 9 tỷ đồng

MỚI CẬP NHẬT