Tuesday, April 23, 2024

Bán vũ khí toàn cầu gia tăng lần đầu tiên trong 5 năm

STOCKHOLM, Thụy Điển (NV) – Các thương vụ bán vũ khí toàn cầu tăng lần đầu tiên trong năm năm trong năm 2016, do các vụ căng thẳng khu vực làm nhiều quốc gia phải tự trang bị cho chính mình.

Đài CNN trích báo cáo của Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế Thụy Điển (SIPRI) hôm Thứ Hai cho biết, thương vụ bán vũ khí của 100 công ty lớn nhất thế giới tăng 1.9% so với năm trước đó, và đạt con số $374.8 tỷ.

“Gia tăng mua bán vũ khí được dự đoán trước, và xảy ra là do áp dụng các chương trình vũ khí quốc gia quan trọng, các cuộc hành quân đang xảy ra tại nhiều quốc gia, và căng thẳng khu vực liên tục, dẫn đến việc ngày càng có nhiều nhu cầu mua vũ khí,” SIPRI cho biết trong bản báo cáo.

Ví dụ, các công ty sản xuất vũ khí ở Nam Hàn, chủ yếu là cung cấp cho chính phủ, gia tăng mức bán cao nhất trong số các quốc gia phát triển, vì tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên.

Trong năm 2016, mức bán vũ khí của các công ty Nam Hàn tăng trên 20%, lên đến $8.4 tỷ.

Nếu tính doanh số bán vũ khí, các công ty Mỹ vẫn đứng đầu thế giới, bỏ xa các quốc gia khác.

Trong năm 2016, doanh số các công ty sản xuất vũ khí Mỹ tăng 4% lên tới hơn $217 tỷ, chiếm 58% thị phần toàn thế giới.

Doanh số công ty quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ – công ty sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới – tăng 11% trong năm 2016, nhờ giao được một số chiến đấu cơ F-35 và mua được hãng sản xuất trực thăng Sikorsky.

Ông Aude Fleurant, giám đốc chương trình nghiên cứu chi tiêu quân sự và vũ khí tại SIPRI, nói rằng mức sản xuất vũ khí của Mỹ nhiều phần sẽ tiếp tục tăng, vì Tổng Thống Donald Trump muốn gia tăng ngân sách quốc phòng và muốn tân trang kho vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ.

Doanh số bán vũ khí của Nga cũng tăng 3.8%, tới $26.6 tỷ, hơi chậm so với những năm qua.

Moscow muốn chi thêm cho quốc phòng, nhưng hiện đang gặp khó khăn tài chánh, theo SIPRI.

“Vấn đề ở đây là tiền,” ông Fleurant nói. “Họ bị thất thu vì giá dầu và giá khí đốt giảm.” (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT