Friday, April 26, 2024

Bão lốc Maria rầm rộ kéo tới, Đài Loan gấp rút di tản người dân

TAIPEI, Đài Loan (NV) – Chính phủ Đài Loan khởi sự gấp rút di tản dân chúng khỏi các vùng đồi núi hôm Thứ Ba, 10 Tháng Bảy, trong khi các văn phòng và trường học phải đóng cửa và các chuyến bay bị hủy bỏ vì bão lốc Maria đang rầm rộ kéo tới.

Theo bản tin của hãng thông tấn AFP, cơ quan khí tượng Đài Loan nói rằng bão Maria vào lúc 5 giờ chiều, giờ địa phương, đã ở vị trí cách thành phố ven biển Yilan, nằm về phía Đông Bắc Đài Loan, chừng 310 cây số (190 dặm), với gió giật lên tới 173 km/giờ.

Ảnh hưởng của bão sẽ mạnh nhất vào lúc khuya ngày Thứ Ba cho tới sáng sớm Thứ Tư, dù rằng có phần nào yếu đi trong vài tiếng trước đó.

Theo các dự báo thời tiết thì sẽ có tới 500 mm (khoảng 20 inch) nước mưa trút xuống tại một số khu vực.

Giới hữu trách nói rằng khoảng 700 người đã được di tản vào tối ngày Thứ Ba. Đài truyền hình địa phương cho thấy các binh sĩ đi từng nhà ở một làng tại vùng đồi núi Yilan để giúp dân di tản.

Các văn phòng và trường học tại tám thành phố và một số quận ở Đài Loan cũng đóng cửa trưa hôm Thứ Ba khi gió mạnh và mưa lớn bắt đầu kéo tới nhiều nơi.

Theo giới hữu trách, có tất cả 76 chuyến bay nội địa và 145 chuyến bay quốc tế phải hủy bỏ vì bão Maria. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT