Thursday, April 18, 2024

Bảy binh sĩ Miến Điện bị tù 10 năm vì thảm sát người Rohingya

YANGON, Miến Điện (NV) – Bảy binh sĩ Miến Điện vừa bị tuyên án “10 năm tù lao động khổ sai trong một khu vực hẻo lánh” vì tham dự một vụ thảm sát giết chết 10 người đàn ông Hồi Giáo Rohingya trong một ngôi làng ở phía Tây Bắc tiểu bang Rakhine hồi Tháng Chín năm ngoái, quân đội quốc gia này cho biết hôm Thứ Ba, 10 Tháng Tư, theo hãng thông tấn Reuters.

Qua một bản tuyên bố trên trang Facebook của Văn Phòng Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Min Aung Hlaing, quân đội nói rằng bảy binh sĩ này có “hành động chống lại họ” vì “đóng góp và tham dự vào vụ giết người.”

Vụ thảm sát từng do hai nhà báo của Reuters – Wa Lone, 31 tuổi, và Kyaw Soe Oo, 28 tuổi – điều tra, và hai người này sau đó bị bắt vào Tháng Mười Hai, và hiện nay vẫn còn đang bị giam giữ và bị tố cáo vi phạm Đạo Luật Bí Mật của quốc gia.

Các giới chức nói với Reuters hồi Tháng Hai là quân đội cũng mở một cuộc điều tra nội bộ, độc lập, và không liên quan đến các phóng viên của Reuters, những người bị tố cáo lấy tài liệu bí mật của chính quyền, nhưng không liên quan đến vụ thảm sát.

Những nạn nhân này sau đó được chôn tập thể tại làng Inn Din hồi đầu Tháng Chín, sau khi bị đập đầu cho chết hoặc bị các hàng xóm theo Phật Giáo và binh sĩ bắn chết.

Reuters đăng bản tin về vụ giết người này hồi Tháng Hai.

Các vụ giết người là một phần trong chiến dịch của quân đội nhằm đàn áp người Rohingya, mà bị tố cáo là được thực hiện bằng các vụ thảm sát, hãm hiếp, đốt nhà, và cướp của.

Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ từng mô tả những gì xảy ra ở Miến Điện không khác gì một vụ giệt chủng, một tố cáo mà Miến Điện luôn bác bỏ. (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình “Quê Nhà Quê Người” với đề tài “Gian truân cảnh vợ tù ‘cải tạo’” (phần 2)

MỚI CẬP NHẬT