Wednesday, April 24, 2024

Bị tăng thuế, Harley-Davidson chuyển một phần sản xuất sang Âu Châu

MILWAUKEE, Wisconsin (AP) – Công ty xe mô tô Harley-Davidson, do bị ảnh hưởng tài chánh của việc khối EU tăng thuế nhập cảng để trả đũa Mỹ, sẽ khởi sự chuyển phần vụ sản xuất xe mô tô cho Âu Châu ra ngoại quốc.

Khối EU hôm Thứ Sáu 22 Tháng Sáu khởi sự áp dụng mức thuế quan mới nhắm vào hàng nhập cảng từ Mỹ, như rượu bourbon, nước cam, quần jean và xe mô tô.

Mức thuế nhập cảng mới của EU đánh vào số lượng hàng hóa nhập cảng trị giá $3.4 tỉ là để trả đũa việc chính phủ Trump tăng thuế nhắm vào sản phẩm thép và nhôm của Âu Châu.

Công ty xe mô tô Harley-Davidson Inc. bán khoảng 40,000 xe mô tô trong thị trường EU hồi năm ngoái, nơi có được số thương vụ lớn chỉ sau có thị trường Mỹ, theo báo cáo của công ty.

Rượu bourbon cũng ở trong danh sách hàng hóa Mỹ bị EU tăng thuế nhập cảng. (Hình: AP Photo/Bruce Schreiner)

Trong bản báo cáo nộp với cơ quan điều hành thị trường chứng khoán Mỹ, công ty này nói rằng mức thuế quan mới của EU nhắm vào xe mô tô của họ tăng từ 6% lên tới 31%. Công ty Harley-Davidson ước tính mức thuế mới của EU sẽ khiến giá một chiếc xe mô tô xuất cảng từ Mỹ sang EU tăng trung bình khoảng $2,200 mỗi chiếc.

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, công ty Harley-Davidson nói việc gia tăng sản xuất ở ngoại quốc không phải là điều họ mong muốn, nhưng là giải pháp duy nhất để có thể giữ thị phần ở Âu Châu, vốn là một thị trường quan trọng của công ty.

Công ty cũng nói rằng sẽ không tăng giá xe trong lúc này để tránh không gây ảnh hưởng trầm trọng cho mức bán ở Âu Châu. Việc chịu lãnh phần thiệt hại do tăng thuế nhập cảng sẽ khiến công ty Harley phải chi trả từ $30 triệu đến $45 triệu từ nay đến cuối năm. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT