Thursday, March 28, 2024

Bị tịch thu $9.6 triệu, UAE ngưng huấn luyện quân đội Somalia

DUBAI, United Arab Emirates (AP) — Chính phủ United Arab Emirates (UAE) cho hay sẽ chấm dứt việc huấn luyện cho quân đội Somalia sau khi xảy ra vụ lính UAE bị tấn công và số tiền $9.6 triệu bị tịch thu ở phi trường Mogadishu.

Loan báo của bộ ngoại giao UAE là quyết định mới nhất của một quốc gia vùng Vịnh, liên quan đến Đông Phi, một nơi ngày càng quan trọng hơn về các quyền lợi quân sự và thương mại của thế giới Ả Rập.

Phía UAE đã huấn luyện hàng ngàn lính Somalia từ năm 2014 tới nay. Tuy nhiên đã xảy ra sự căng thẳng lớn lao giữa hai quốc gia vào ngày 8 Tháng Tư khi UAE nói rằng các binh sĩ Somalia lên một phi cơ của UAE, dùng súng đánh đập các binh sĩ UAE và tịch thu khoảng $9.6 triệu.

Một bản thông cáo của Bộ An Ninh Somalia lúc đó cho hay các túi bị tịch thu chứa đầy đô la Mỹ không khai báo và họ đang mở cuộc điều tra.

Vào khuya ngày Chủ Nhật, Bộ Ngoại Giao UAE đưa ra bản thông cáo cho hay sẽ chấm dứt việc huấn luyện, cũng như một số trợ giúp khác, gồm cả việc trả lương cho chừng 2,407 quân nhân trong lực lượng chống hải tặc được họ huấn luyện. (V.Giang)

Hỗn chiến trong nhà tù khét tiếng ở Mỹ, 7 người thiệt mạng

MỚI CẬP NHẬT