ATHENS, Hy Lạp (AP) – Thiết giáp hạm Georgios Averof của Hải Quân Hy Lạp từ hơn 100 năm trước bây giờ trở thành một viện bảo tàng nổi, vừa trải qua 3 tháng đại tu và đã được kéo trở lại bến ở cảng Athens hôm Thứ Tư.
Thiết giáp hạm là loại chiến hạm có vỏ sắt dày và mang súng lớn, là chủ lực của hải quân trên mặt biển cho tới Thế Chiến II thì vai trò này chuyển qua các hàng không mẫu hạm.
Chiến hạm Georgios Averof hạ thủy năm 1910, chiều dài 140 mét, trọng tải 10,000 tấn, dùng máy hơi nước đốt than, đóng tại Ý và được trang bị hoàn chỉnh ở Hy Lạp, nổi tiếng trong chiến tranh Balkan 1912-1913 với đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ trước Thế Chiến I.
Tới Thế Chiến II khi Ðức Quốc Xã chiếm Hy Lạp, chiến hạm Averof cùng với chính phủ lưu vong chạy qua Ai Cập và đặt căn cứ ở cảng Alexandria. Chiến hạm tiếp tục phục vụ trong Hải Quân Hy Lạp đến năm 1952 thì được giải ngũ vì đã trở nên lỗi thời.
Tới giữa thập niên 1980, Hải Quân Hy Lạp quyết định lưu giữ chiếc tàu tiêu biểu của lịch sử này làm một viện bảo tàng nổi, mỗi năm có khoảng 60,000 du khách lên thăm. (HC)























































































































































