TUYÊN QUANG, Việt Nam (NV) – Từ nghi vấn hơn 140 điểm 10 môn toán bất thường tại trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, giới hữu trách đã phát giác đường dây tổ chức gian lận thi cử.
Hôm 5 Tháng Tám, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã tổ chức họp báo thông tin về vụ điểm toán bất thường tại Trường Chuyên Tuyên Quang.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Tuấn Hưng, phó cục trưởng Cục An Ninh Điều Tra, Bộ Công An, cho biết đến nay cơ quan hữu trách đã khởi tố 29 bị can về tội ”lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.” Trong đó có 23 người chưa công bố danh tính.
Theo ông Hưng, bước đầu phát hiện có sự móc nối giữa phụ huynh và giáo viên để “tác động điểm thi.”
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đây là vi phạm có tổ chức: có bàn bạc, có phân công, có nhiều người tham gia. Các giáo viên đã vào phòng thi, hướng dẫn giải bài, làm bài trong phòng thi, hành vi rất công khai, các thầy cô đứng trên bục giảng hướng dẫn thí sinh.
Trước khi vụ án được chuyển về Bộ Công An, trong Tháng Bảy vừa qua, Công An Tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 người.
Người bị bắt giữ đầu tiên là bị can Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường Chuyên Tuyên Quang. Ông này bị cáo buộc “vì thành tích” đã vào phòng thi tú tài trực tiếp hướng dẫn và nhắc bài thi môn Toán cho một số thí sinh.
Tiếp sau đó, Công An Tuyên Quang loan báo khởi tố thêm ba bị can, trong đó có Trần Thị Thu Hằng, hiệu phó trường Nguyễn Văn Huyên, tỉnh Tuyên Quang, trưởng điểm coi thi tại trường Chuyên Tuyên Quang, và Nguyễn Thị Diệu Thúy, giáo viên Ngữ Văn trường này, với cáo buộc “chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán.”
Ông Hưng cho biết thêm, về nguyên tắc, 328 thí sinh đã đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi và nhận thức pháp luật, nhưng “thực tế nhận thức của các cháu còn hạn chế” nên trước mắt, Cục An Ninh Điều Tra xác định sai phạm là của tập thể Hội Đồng Thi.
“Đây là căn cứ để tất cả thí sinh thi lại,” ông Hưng gợi ý. Và đây cũng chính là đệ trình mà lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đưa ra trước đó.
Như được mớm lời, phát biểu tại cuộc họp báo, ông Huỳnh Văn Chương, cục trưởng Cục Quản Lý Chất Lượng, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, cho biết căn cứ kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công An và “Quy chế thi trung học phổ thông,” Bộ Giáo Dục quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại Trường Chuyên Tuyên Quang.
Kỳ thi lại được tổ chức trong hai ngày, dự trù ngày 14 và 15 Tháng Tám tới. Kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 19 Tháng Tám.
“Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi và bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu, chỉ đạo của chính phủ; không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh tại điểm thi,” ông Chương nói.

Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển đại học theo các nguyện vọng thí sinh đã ghi danh.
Kết quả thi tú tài hôm 11 và 12 Tháng Sáu của các thí sinh tại điểm thi Trường Chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các hình thức khác cho đến khi có kết quả thi lại.
Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Thưởng, thứ trưởng thường trực Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, nói rằng phương án thi lại đối với các thí sinh tại Trường Chuyên Tuyên Quang là “hợp tình, hợp lý và hợp pháp nhất.”
Theo Bộ Công An, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do số người liên quan đông, vụ án “có tính chất nghiêm trọng, có tổ chức.”
Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu trách của Bộ Công An và các cơ quan liên quan để “xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.” (Tr.N) [kn]























































































































































