Pháp và Ðức đồng ý gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga

BERLIN, Ðức (NV) – Hai nhà lãnh đạo Pháp và Ðức, gặp nhau hai ngày trước cuộc họp thượng đỉnh của khối EU để thảo luận cuộc chiến ở Ðông Ukraine, nói rằng họ muốn gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga vì không có nỗ lực thực thi một thỏa thuận ngưng bắn đạt được trước đây.

Cuộc chiến giữa quân đội chính phủ Ukraine và các thành phần nổi dậy đòi ly khai có sự hậu thuẫn của Nga đã khiến gần 10,000 người thiệt mạng kể từ năm 2014 tới nay.

Ðức và Pháp đã tìm cách thuyết phục cả hai phía thi hành thỏa thuận hòa bình đạt được ở thủ đô Minsk của Belarus hồi năm ngoái, nhưng cho đến nay vẫn không thành công.

Các nhà lãnh đạo khối EU sẽ thảo luận việc gia hạn các biện pháp trừng phạt, vốn gồm cả giới hạn sử dụng hệ thống tài chánh quốc tế và giảm bớt hợp tác quốc phòng cũng như năng lượng với Nga.

Bà Merkel, sau khi thảo luận với ông Hollande ở Berlin, cho hay việc thi hành thỏa thuận ngưng bắn “quá chậm chạp.”

Chính phủ Kiev cũng như phía Tây Phương cáo buộc rằng Nga thúc đẩy và trợ giúp phong trào ly khai ở Ukraine.

Mời độc giả xem video: Chợ Little Saigon ở Úc bị cháy rụi

Ðiện Kremlin bác bỏ điều này, nói rằng Ukraine tiếp tục các hành động tấn công và vi phạm thỏa thuận đã có. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT