Wednesday, April 17, 2024

Bộ trưởng Nội Vụ Anh từng bị giựt điện thoại giữa phố

LONDON, Anh (NV) – Bộ trưởng Nội Vụ Anh Quốc, ông Sajid Javid, hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Sáu tiết lộ rằng chính cá nhân ông từng bị kẻ lạ lái xe gắn máy giựt điện thoại mấy tháng trước đây.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng ông Javid hứa sẽ thay đổi các quy định đối với cảnh sát để giúp ngăn chặn tình trạng lái xe gắn máy giựt đồ ngày càng trầm trọng ở Anh hiện nay.

Các vụ cướp loại này, cùng với các hình thức tội phạm bạo động khác, đang khiến dân chúng Anh phải lo sợ. Hồi đầu năm nay cũng xảy ra hàng loạt các vụ đâm người, khiến có lúc mức độ sát nhân ở London vượt lên cao hơn ở New York.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo The Sun hôm Chủ Nhật, ông Javid tiết lộ đã bị cướp bên ngoài trạm xe điện Euston ở London, khi ông chuẩn bị gọi điện thoại. Vụ này xảy ra trước khi ông nhận chức vụ bộ trưởng Nội Vụ, chuyên trách về an ninh nội địa Anh, theo Reuters.

“Mọi sự xảy ra chớp nhoáng. Tôi đang đi bộ ra khỏi trạm xe điện ngầm Euston và lấy ra điện thoại để gọi xe tắc xi thì bị giựt mất. Kẻ trộm lái xe gắn máy tiến sát, giựt lấy điện thoại rồi phóng đi mất,” ông Javid kể lại.

Ông Javid nói rằng tuy nói chung tình trạng phạm pháp ở Anh có giảm sút, ông sẽ có biện pháp đặc biệt nhắm vào các vụ dùng dao đâm người cũng như các loại tội phạm bạo động khác.

Ông Javid cũng nói sẽ tìm cách thay đổi luật hiện đang ngăn không cho cảnh sát rượt đuổi nghi can phạm pháp đi xe gắn máy, nếu kẻ cướp không đội mũ an toàn, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT