Bộ trưởng xóa đói giảm nghèo Nigeria bị nghi tham ô $24 triệu

ABUJA, Nigeria (NV) – Nigeria tịch thu 30 tỷ naira ($24 triệu) trong quá trình điều tra tham nhũng đối với bộ trưởng xóa đói giảm nghèo của nước này, cơ quan chống tội ác tài chính Nigeria loan báo, theo BBC hôm Thứ Ba, 9 Tháng Tư.

Số tiền này nằm trong hơn 50 trương mục ngân hàng, Ủy Ban Chống Tội Ác Kinh Tế và Tài Chính (EFCC) của Nigeria cho hay.

Bà Betta Edu dự Global Citizen Festival: Mandela 100 tại vận động trường FNB ở Johannesburg, South Africa, ngày 2 Tháng Mười Hai, 2018. (Hình minh họa: Noam Galai/Getty Images for Global Citizen Festival: Mandela 100)

Ban đầu, bà Betta Edu, bộ trưởng Vấn Đề Nhân Đạo và Xóa Đói Giảm Nghèo, bị đình chỉ hồi Tháng Giêng vì nghi chuyển $640,000 công quỹ vô trương mục riêng. Nigeria hiếm khi đình chỉ bộ trưởng.

Sau đó, Tổng Thống Bola Tinubu ra lệnh điều tra cơ quan của bà Edu.

Bà Edu, 37 tuổi, khẳng định bà không làm gì sai trái. Văn phòng của bà cho hay bà chuẩn thuận chuyển số tiền đó vô trương mục riêng, không phải của bà, nhưng cho biết mục đích là “trợ cấp người nghèo.”

Trong gần sáu tuần điều tra, EFCC loan báo họ thấy có “nhiều góc cạnh” phải kiểm tra.

“Vào lúc này, chúng tôi đang điều tra hơn 50 trương mục ngân hàng chúng tôi thấy có tiền. Không phải chuyện nhỏ. Mà là chuyện lớn,” ông Ola Olukoyede, chủ tịch EFCC, cho hay trên EFCC Alert, tạp chí điện tử hằng tháng của cơ quan này.

Ông Olukoyede kêu gọi người dân Nigeria đang bất bình cho EFCC thêm thời gian để điều tra thấu đáo.

“Chúng tôi đang kiểm tra rất nhiều thứ chúng tôi tìm thấy trong quá trình điều tra. Muốn bỏ tù người ta thì phải chờ, mọi thứ phải theo đúng thủ tục,” ông nói.

Ông Olukoyede trấn an người dân rằng số tiền tịch thu “đã nằm trong kho bạc chính phủ liên bang.” (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT